Chung tay vì một mùa trung thu ấm áp cho trẻ em, bệnh nhi nghèo

(Dân trí) - Tết Trung thu vốn được xem như lễ hội “độc quyền” của trẻ em, tại lễ hội các em nhỏ sẽ được nghe chuyện Chị Hằng - Chú cuội, được phá cỗ và vui chơi thỏa thích. Trên tinh thần ấy, chương trình “Chung tay vì một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do báo Dân trí cùng các mạnh thường quân đã “lan tỏa” đến với hơn 1.000 trẻ em và bệnh nhi nghèo trên địa bàn TPHCM và Đồng Nai.

Các doanh nghiệp và báo Dân trí đã cùng nhau chung tay tổ chức một mùa trung thu ấm áp cho hàng ngàn trẻ em, bệnh nhi nghèo

Các doanh nghiệp và báo Dân trí đã cùng nhau chung tay tổ chức một mùa trung thu ấm áp cho hàng ngàn trẻ em, bệnh nhi nghèo

Ngày 21/9 (Tức mùng 9 tháng Tám âm lịch), khi còn gần một tuần nữa mới đến Tết Trung thu, hoạt động hướng đến cộng đồng này của báo Dân trí đã đến với các bệnh nhi nghèo đang nằm điều trị tại Khoa Thần kinh – Nhiễm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM.

Tại đây, hàng chục phần quà (mỗi phần gồm bánh Trung thu, lồng đèn và sữa) đã được trao tận tay các bệnh nhi và gia đình, với lời chúc từ Ban tổ chức chương trình là tất cả các em mau bình phục, để được tiếp tục cuộc sống như bao trẻ em lành mạnh khác và sẽ kịp đón một trung thu thật ấm áp bên gia đình và người thân trong một tinh thần và thể lực mạnh khỏe.

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện TPHCM tặng quà trung thu cho bệnh nhi nghèo ở bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM)
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện TPHCM tặng quà trung thu cho bệnh nhi nghèo ở bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM)

 

Trước đó, cũng trong khuôn khổ hướng đến cộng đồng của chương trình, trong hai ngày 19-20/9, Báo Dân trí đã kết hợp cùng Khu du lịch sinh thái của ca sĩ Cao Minh và những thành viên của Hội thiện nguyện Bạn của bé, tổ chức vui đón trung thu và tặng quà cho gần 1.000 trẻ em nghèo, hiếu học trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, 50 phần quà (bánh kẹo, sữa và dụng cụ học tập) đã được trao cho trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn. Ngoài ra,  gần 1.000 phần quà (gồm sữa, bánh kẹo) cũng đã được trao tận tay cho tất cả các bé thuộc diện nghèo, khó khăn của địa bàn huyện đến tham gia chương trình.

Không những thế, tất cả các bé đến tham gia sân chơi này đã được trải nghiệm nhiều hoạt động, tham gia trò chơi cùng các anh chị tình nguyện viên tổ chức tại khu du lịch.

Riêng ở phần trải nghiệm cùng thực hiện chiếc lồng đèn khổng lồ từ hàng trăm chiếc lồng đèn do các bé làm nên, đã có rất nhiều ý tưởng được các bé đưa vào tác phẩm của mình. Nổi bật trong đó là lồng đèn mang chủ đề biển đảo, quê hương đất nước như chiếc lồng đèn bản đồ tổ quốc. Tuy không sắc sảo, nhưng những tác phẩm đã thể hiện tình cảm cũng như suy nghĩ, và cả ước mơ của các em về quê hương…

Chung tay vì một mùa trung thu ấm áp cho trẻ em, bệnh nhi nghèo - 2
Tổ chức cho gần 1.000 thiếu nhi ở Đồng Nai vui tết trung thu tại khu du lịch sinh thái của ca sĩ Cao Minh
Tổ chức cho gần 1.000 thiếu nhi ở Đồng Nai vui tết trung thu tại khu du lịch sinh thái của ca sĩ Cao Minh

 

Buổi chiều, trước khi vào chương trình thi thố tài năng ca hát, diễn kịch… các bé đã được trải nghiệm những trò chơi dân gian vui nhộn như đập nồi đất, em làm họa sĩ qua hoạt động tô màu…tại khu vực đồi cỏ.

Ông Vương Quốc Thịnh, GĐ KDL sinh thái Cao Minh cho biết: “Chương trình có hai ngày chính. Ngày đầu tiên thì tổ chức cuộc thi làm lồng đèn cho các cháu. Ngày thứ hai các bạn tình nguyện viên cùng nhau nấu một nồi chè lớn dành cho hơn 1000 em. Ngoài ra, buổi chiều các bạn tình nguyện tổ chức các trò chơi dân gian và buổi tối là chương trình văn nghệ. Chương trình văn nghệ có sự đóng góp tiết mục của các trường học tại địa phương. Các em đến đây được tặng một ly chè, bánh trung thu và một phần quà bao gồm sách vở… Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 50 suất học bổng cho các em hiếu học và khuyết tật. Với chủ đề  “Gắn kết yêu thương”, ban tổ chức mong muốn các đơn vị cùng chung tay, xây dựng một chương trình trung thật ấm áp, thật ý nghĩa cho các em”.

Khá bẽn lẽn, em Nguyễn Văn Minh, học sinh trường tiểu học Sông Mây hào hứng nói: “Hôm nay được đến đây chơi em rất vui. Tất cả các trò ở đây em đều chơi hết, mỗi trò hai ba lần, trò bịt mắt đập heo này em chơi lân thứ 5 rồi. Vui lắm….”.

Chung tay vì một mùa trung thu ấm áp cho trẻ em, bệnh nhi nghèo - 4
Ngoài quà bánh và học bổng, các em còn được vui chơi miễn phí thỏa thích
Ngoài quà bánh và học bổng, các em còn được vui chơi miễn phí thỏa thích

Chương trình đã khép lại bằng phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính các em thi thố cùng với phần thưởng thức chè từ nồi chè khổng lồ 1.000 ly do anh Hồ Trường An-bếp trưởng khu du lịch thực hiện.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, ngày vui Tết trung thu tại Khu Du lịch sinh thái Cao Minh cũng thế, chương trình kết thúc trong những ánh mắt thể hiện sự tiếc nuối, chưa “đã thèm” của hàng trăm trẻ em nghèo, những đối tượng đang cần lắm sự chung tay hỗ trợ của các nhà tài trợ, của cộng đồng.

Và với chương trình Chung tay vì một mùa trung thu ấm áp cho trẻ em, bệnh nhi nghèo mà báo Dân trí cùng các mạnh thường quân đã phối hợp triển khai cũng chỉ kỳ vọng rằng: Mọi trẻ em, không phân biệt giàu nghèo đều có thể ghi dấu trong ký ức tuổi thơ của mình rằng đã được ít nhất một lần trải nghiệm ở “sân chơi” Tết Trung thu đầm ấm và ý nghĩa, một mùa trung thu sum vầy với tất cả tình cảm ấm áp của mọi người.

Theo kế hoạch, chương trình do báo Dân trí thực hiện sẽ tiếp tục triển khai đến đúng ngày rằm Trung thu (27/9). Qua đó, những món quà ân tình sẽ  đến với 100 trẻ em nghèo, khuyết tật tại Ấp Ràng – Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi – TPHCM và con em của xóm Sở thùng - Xóm nghèo của công nhân vệ sinh môi trường thuộc quận Gò Vấp, TPHCM.

 

Chung tay vì một mùa trung thu ấm áp cho trẻ em, bệnh nhi nghèo - 6
Tặng quà trung thu cho các em học sinh nghèo, khuyết tật tại ấp Ràng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM
Tặng quà trung thu cho các em học sinh nghèo, khuyết tật tại ấp Ràng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM

Chương trình Chung tay vì một mùa trung thu ấm áp cho trẻ em, bệnh nhi nghèo...

Báo Dân trí tổ chức đã nhận được sự tài trợ, đồng hành của các mạnh thường quân: Bánh Trung thu hiệu Sweethome, Công ty NutiFood, Công ty FrieslandCampina, Khu Du lịch Sinh thái của ca sĩ Cao Minh và Nhóm tình nguyện viên Bạn của Bé.

Nhóm PV VPPN