Chữa trị tắc lệ đạo thế nào?

Tôi 60 tuổi, gần đây nước mắt tôi cứ chảy ra nên phải thấm liên tục, thời gian đầu tôi nghĩ do nắng nóng nên mắt tèm nhèm nhưng tình trạng xảy ra ngay cả thời tiết mát mẻ. Xin hỏi liệu người lớn có bị tắc lệ đạo, xin bác sĩ giải thích và điều trị bệnh này như thế nào?

Chữa trị tắc lệ đạo thế nào? - 1

Người lớn cũng có thể tắc lệ đạo và nguyên nhân thường do ở người cao tuổi hay bị teo niêm mạc ống dẫn lệ, gây xơ hóa và chít hẹp đường lệ dần dần. Đường dẫn lưu nước mắt bình thường được bắt đầu từ điểm lệ - lệ quản - túi lệ - ngách lệ mũi và nước mắt chỉ chảy ra khi có những cảm giác vui, buồn, giận dữ hay hạnh phúc...

Người bị tắc ống dẫn lệ còn có thể là do dị tật, bệnh mắt hột, sỏi đường lệ hay mắc bệnh toàn thân như lupus...

Tuy nhiên, tắc lệ đạo thường gặp nhất ở trẻ nhũ nhi do bất lợi về giải phẫu khiến bệnh dễ phát triển. Hiện nay, tắc lệ đạo thường được can thiệp bằng phẫu thuật. Đơn giản nhất là thông lệ đạo bằng que thông, phức tạp hơn là mở thông túi lệ mũi hay mở thông túi lệ mũi có đặt ống silicon.

Thông thường, các bác sĩ sẽ can thiệp bằng phẫu thuật thông. Vì thế, bác nên đến chuyên khoa mắt của các bệnh viện để được chẩn đoán xác định từ đó có biện pháp điều trị cụ thể, tránh các biến chứng như viêm túi lệ mủ, viêm kết mạc mạn tính, lỗ rò đường lệ...

Theo BS. Nguyễn Thu Hà

Sức khỏe & Đời sống