TPHCM:

Chữa bệnh bằng bùa chú bại lộ, lang băm dở thói côn đồ

(Dân trí) - Hết dùng lời lẽ lăng mạ, hai người tự xưng là thầy lang còn chống cự, ngăn cản, đuổi đoàn thanh tra. Bị quay phim chụp hình, họ lao tới quát tháo dọa đập máy. Đó là hành vi côn đồ của hai lang băm khi bị phát hiện chữa bệnh bằng bùa chú.

Theo phản ánh của người dân địa phương về việc tại số nhà 125/24 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh có biểu hiện khám bệnh mang tính mê tín di đoan, chiều 10/9 Thanh tra Sở Y tế đã đột kích địa chỉ này.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận người đàn ông tên Hồ Tống Bảo Lâm và một người khác tự xưng là thầy Giang đang khám chữa bệnh cho một bệnh nhân. Trước sự xuất hiện bất ngờ của đoàn thanh tra, cả hai không kịp trở tay để tẩu tán tang vật nên đã tỏ rõ thái độ bất hợp tác. Họ dùng lời lẽ lăng mạ rồi xô đẩy đuổi đoàn thanh tra ra ngoài. Không những thế khi phát hiện thấy có người định chụp hình hai lang băm đã nhào tới dở thói côn đồ đòi đập máy ảnh.

Lá bùa bại não lang băm dùng điều trị cho bà H.

Lá bùa "bại não" lang băm dùng điều trị cho bà H.

Phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương đoàn thanh tra mới có thể tiếp tục công việc. Làm việc với thanh tra, người phụ nữ tên Nguyễn Thị H. khai nhận đã cùng chồng là Nguyễn Hoàng N. đến nhờ “thầy” trị bệnh. Ông Giang sau khi chẩn bệnh đã yêu cầu bà H. để hai tay và hai chân lên những miếng giấy chi chít tiếng Hoa với thời gian “điều trị” từ 2 đến 3 giờ. Với kết luận bà H. bị “bại não” ông Giang “phán” bệnh của bà chỉ cần ngồi gần người khác cũng có thể lây.

Bất đắc dĩ phải làm việc với đoàn thanh tra, cả hai lang băm không xuất trình được các giấy tờ có liên quan như giấy phép đăng ký hoạt động, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề… Cùng với ý kiến “không thống nhất” được ghi trong biên bản thanh tra, ông Giang còn giữ quyết không trả quyết định của đoàn thanh tra.

Trước hành vi ngoan cố, chống đối mang tính côn đồ, đoàn Thanh tra yêu cầu ông Giang và ông Lâm ngưng ngay hoạt động khám bệnh dưới mọi hình thức cho đến khi có đầy đủ hồ sơ giấy phép theo đúng qui định. Bên cạnh đó, đoàn Thanh tra đề nghị các đơn vị liên quan tại quận Bình Thạnh giám sát việc khám chữa bệnh tại cơ sở nói trên.

Sau khi phát hiện cơ sở khám chữa bệnh bằng bùa chú, ông Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế bày tỏ, thật khó tưởng tượng chuyện hành nghề mê tín dị đoan chữa bệnh bằng bùa chú lại xảy ra ngay tại trung tâm thành phố. Thanh tra Sở Y tế sẽ xem xét sự việc và sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.

Vân Sơn