Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho hai bác sĩ hiến máu cứu sản phụ

(Dân trí) - Ngày 27/2, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định tặng bằng khen cho 2 bác sĩ hiến máu tình nguyện cứu sống sản phụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, 2 bác sĩ được Chủ tịch TP Đà Nẵng tặng bằng khen gồm bác sĩ Lê Khắc Hiệu và bác sĩ Lưu Hồng Tuyên (công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho hai bác sĩ hiến máu cứu sản phụ

Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến bác sĩ Hiệu và bác sĩ Tuyên

Cũng trong chiều 27/2, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để trao bằng khen đến hai bác sĩ trên.

Trong thư khen, ông Huỳnh Đức Thơ có viết: “Tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi nghĩa cử cao đẹp thể hiện tấm lòng của người thầy thuốc hết lòng đối với bệnh nhân và tinh thần tương thân tương ái giữa người với người của hai bác sĩ. Tôi hy vọng, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục phát huy, tuyên truyền, phát động phong trào thi đua nâng cao y đức trong toàn ngành đề ngày càng xuất hiện những cá nhân, tập thể luôn tận tụy vì sức khỏe và sự sống của bệnh nhân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu””.

Nghĩa cử cao đẹp của hai bác sĩ thể hiện tấm lòng của người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân

Nghĩa cử cao đẹp của hai bác sĩ thể hiện tấm lòng của người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhânTrước đó, Dân trí đã có bài viết “Bác sĩ hiến máu cứu sản phụ nguy kịch” viết về bác sĩ Hiệu và bác sĩ Tuyên đã sẵn sàng hiến máu cứu sản phụ Zơ Rum Chăm (SN 1983, trú tỉnh Quảng Nam) qua cơn nguy kịch. 
Sản phụ Chăm nhập viện vào lúc 11h ngày 23/2 (tức ngày mồng 5 Tết) trong tình trạng tử cung đã mở 5 phân, thai ngược, giảm tiểu cầu cần được truyền tiểu cầu để đảm bảo được ca mổ. Bác sĩ Hiệu và bác sĩ Tuyên đã hiến 3 đơn vị máu để lọc tiểu cầu truyền cho bệnh nhân. Ca mổ đã thành công và một bé gái 2,9kg đã chào đời.

Khánh Hồng