Chóng mặt, đau bụng ngày đèn đỏ - bí quyết cải thiện từ thảo dược

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chóng mặt, đau bụng kinh là một trong những nỗi lo lắng hàng tháng của các chị em. Đôi khi cơn đau không chỉ dừng lại ở mức âm ỉ mà còn kèm theo hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, người mệt mỏi…

Vậy giải pháp nào giúp chị em cải thiện hiệu quả vấn đề này? Cùng tìm hiểu để có thông tin chính xác nhất nhé!

Vì sao cơn chóng mặt, đau bụng kinh thường tìm đến chị em khi đến kỳ kinh nguyệt?

Là phụ nữ, chúng ta thường có chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng. Kinh nguyệt là hiện tượng máu chảy ra từ buồng tử cung có tính chất chu kỳ hàng tháng làm cho cơ thể mất một lượng máu đáng kể. Mỗi chu kỳ kinh nguyệt sẽ kéo dài từ 3-7 ngày, có người ít hơn và có người thì nhiều hơn. Bình thường lượng máu mất sau mỗi chu kỳ kinh vào khoảng 50-80ml. Nếu như số lượng máu mất đi không được bù đắp lại đầy đủ có thể gây ra tình trạng thiếu máu và có các triệu chứng lâm sàng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau bụng mỗi khi đến ngày đèn đỏ.

Đối với các bạn gái đang tuổi dậy thì mới bắt đầu có kinh nguyệt, hormon sinh dục chưa ổn định, cơ thể thay đổi đột ngột về cả sinh lý và tâm lý, các triệu chứng cũng thường dữ dội và dai dẳng hơn. Cơ thể xuất hiện các cơn đau bụng dữ dội, thậm chí bị ngất xỉu.

Khi bị thiếu máu, người phụ nữ thường có triệu chứng chóng mặt xuất hiện khi hành kinh, và kéo dài sau kỳ kinh, có thể kèm theo nhịp tim nhanh, da vẻ xanh xao, hoa mắt khi thay đổi tư thế, giảm tập trung, giảm trí nhớ.

Hầu hết phái nữ đều bị đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt, có thể bắt đầu từ trước, trong và sau kỳ kinh, thường kéo dài 2-4 ngày sau đó hết dần. Cơn đau thường xuất hiện ở bụng dưới, âm ỉ hoặc dữ dội, Đối với một số trường hợp cơn đau còn lan xuống chân, đùi, hoa mắt chóng mặt. Nếu chỉ là đau âm ỉ thì không đáng lo ngại nhưng nếu đau dữ dội, thậm chí là đau quằn quại thì cần phải cẩn thận.

Giải pháp nào hỗ trợ cải thiện chóng mặt kỳ kinh nguyệt an toàn, hiệu quả?

Vào những ngày "đèn đỏ", cơ thể mất máu nhiều kết hợp với đau bụng kinh khiến chị em mệt mỏi, thiếu sức sống. Hơn nữa chảy máu nhiều khiến cơ thể thiếu máu, tình trạng đau bụng kinh cũng sẽ tồi tệ hơn.

Thấu hiểu nỗi lo lắng của hàng triệu chị em phụ nữ, Công ty Vinh Gia đã cho ra đời sản phẩm BVSK Bổ huyết Vinh Gia, được kế thừa và phát triển từ bài thuốc bổ khí huyết hàng đầu của y học cổ truyền - "Bát trân thang", đặc biệt có thêm vị thuốc quý đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo là vị thuốc quý có tác dụng rất tốt cho cơ thể. Xưa đây là dược liệu rất quý hiếm và đắt đỏ nên ít được sử dụng. Hiện nay nhờ có sự phát triển của khoa học - kĩ thuật, đông trùng hạ thảo đã được nuôi cấy nhân tạo nên giá thành "mềm" hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia tiên phong là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và nuôi trồng thành công Đông trùng hạ thảo đầu tiên tại Việt Nam.

Chóng mặt, đau bụng ngày đèn đỏ - bí quyết cải thiện từ thảo dược - 1

Bổ huyết Vinh Gia với các thành phần từ thảo dược thiên nhiên.

Từ xa xưa, Y học cổ truyền có 2 bài thuốc kinh điển là Tứ vật (bổ huyết) và Tứ quân (bổ khí). Hài bài thuốc này hợp lại thành bài thuốc bổ khí huyết hàng đầu "Bát trân thang". Bổ huyết Vinh Gia là sự sáng tạo từ bài thuốc cổ phương "Bát trân thang" kết hợp dược liệu quý đông trùng hạ thảo nhờ đó mà tác dụng vượt trội và ưu việt hơn.

Bổ huyết Vinh Gia là giải pháp an toàn, hiệu quả cho người thiếu máu, mất máu dùng tốt cho phụ nữ kỳ kinh nguyệt, hỗ trợ bổ khí huyết, bồi bổ sức khỏe. Thành phần từ các thảo dược quý giúp tăng sản sinh tế bào hồng cầu, cải thiện số lượng và chất lượng máu từ đó cải thiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt.

Bài thuốc là sự kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, không chỉ hỗ trợ bổ khí huyết mà còn bồi bổ, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, cần có một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường các thực phẩm có chứa nhiều "nguyên liệu" cần thiết cho quá trình tạo máu như: Thịt nạc, thịt bò, gan, hải sản, sữa, trứng, các loại đậu đỗ, các loại rau quả có màu xanh, đỏ hoặc vàng đậm…

Uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, tránh thay đổi tư thế đầu đột ngột, giảm tốc độ làm việc lại vào những ngày gần có kinh và trong khi hành kinh để hạn chế tình trạng hoa mắt, chóng mặt, đau bụng kinh.

Đồng thời chị em nên có chế độ tập luyện khoa học, thể dục thể thao ít nhất 20 phút mỗi ngày. Luyện tập thể thao giúp cơ bắp săn chắc, đồng thời kích thích sự trao đổi chất trong cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu, kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động khỏe hơn.

Chóng mặt, đau bụng ngày đèn đỏ - bí quyết cải thiện từ thảo dược - 2
Bổ Huyết Vinh Gia hỗ trợ bồi bổ khí huyết, dùng tốt cho phụ nữ thiếu máu, mất máu kỳ kinh nguyệt.

Bổ huyết Vinh Gia được khuyên dùng trong các trường hợp:

- Người thiếu máu, mất máu do chấn thương, sau phẫu thuật, phụ nữ kỳ kinh nguyệt, sau sinh, bệnh nhân ung thư hóa xạ trị,…

- Người gầy yếu, kém ăn.

- Hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu.

- Trẻ em biếng ăn, còi cọc, chậm lớn do thiếu máu.

Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất trong lĩnh vực dược, các sản phẩm của Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia được lòng người dùng, trong đó có Bổ huyết Vinh Gia.

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí bởi các dược sĩ chuyên môn, bạn có thể liên hệ:

Hotline: 0899.169.555

Website: bohuyetvinhgia.vn

Fanpage: Bổ huyết Vinh Gia

Giấy phép quảng cáo Bổ huyết Vinh Gia 277/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm -Bộ Y tế cấp ngày 22/2/2022.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.