Quảng Nam:

Cho xuất viện 70 bệnh nhân nặng tiếp nhận từ Bệnh viện Đà Nẵng

Công Bính

(Dân trí) - 70 trong số 95 bệnh nhân nặng được Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng hôm nay đã được cho ra viện.

Chiều nay 16/8, trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Tô Mười - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại huyện Đại Lộc) cho biết, bệnh viện đã điều trị khỏi và cho xuất viện 70 trong số 95 bệnh nhân nặng được tiếp nhận từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Cho xuất viện 70 bệnh nhân nặng tiếp nhận từ Bệnh viện Đà Nẵng - 1

Các bệnh nhân được xuất viện chiều 16/8. (Ảnh: Bác sĩ Tô Mười)

Theo thông tin, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế Quảng Nam để cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19; ngày 1/8/2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận 95 bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chuyển về nhằm “chia lửa” với bệnh viện này đang bị phong tỏa, cách ly.

Trong số này có nhiều bệnh nhân suy hô hấp phải thở máy, lọc máu liên tục và nhiều bệnh nặng kèm theo như hôn mê, nhiễm trùng, suy tim, suy thận, đái tháo đường… Khi tiếp nhận số bệnh nhân nặng này, bệnh viện đã huy động hơn 150 y bác sĩ của bệnh viện tập trung cứu chữa cho bệnh nhân.

Bác sĩ Tô Mười cho hay, dù bệnh viện rất khó khăn nhưng vẫn chăm sóc các bệnh nhân chu đáo, cung cấp thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế, trang phục bảo hộ cho bệnh nhân và nhân viên y tế đầy đủ, vừa chữa bệnh vừa phòng tránh lây chéo.

Đến ngày 16/8, sau 14 ngày điều trị, tất cả bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ 3 và cho ra viện.

Được biết, trong số bệnh nhân xuất viện lần này, chủ yếu sinh sống tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, trong đó có một người quốc tịch Pháp hiện cư trú tại TP Hội An. Các bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Hiện bệnh viện còn 25 bệnh nhân nặng, thở máy, lọc máu liên tục được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực – chống độc và các khoa liên quan để tiếp tục điều trị.