Chí Trung: “Ung thư ai mà chẳng sợ nhưng ung thư tư tưởng còn đáng sợ hơn”

(Dân trí) - Căn bệnh ung thư đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và được coi là vấn nạn của cả xã hội hiện nay. Đặc biệt trong thời gian gần đây có không ít nghệ sĩ Việt phát hiện mình mắc phải căn bệnh kinh hoàng này. Cũng là một nghệ sĩ, khi chứng kiến ung thư cướp đi tính mạng của nhiều đồng nghiệp gần gũi bên mình, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ với độc giả những cảm nhận và cách anh vượt qua nỗi sợ mang tên ung thư.

Chí Trung: “Ung thư ai mà chẳng sợ nhưng ung thư tư tưởng còn đáng sợ hơn” - 1
Với nghệ sĩ Chí Trung, ung thư là nỗi sợ của bất cứ ai bởi mức độ nguy hiểm của nó.

Nghệ sĩ Việt và “cơn ác mộng” ung thư

Cách đây vài chục năm, ung thư chỉ là một cụm từ xa lạ chỉ xuất hiện trên báo đài hoặc phim ảnh. Thế nhưng trong thời đại bây giờ căn bệnh này đã không còn hiếm gặp và mức độ nguy hiểm của nó khiến ai cũng phải sợ hãi.

Khi được hỏi anh cảm thấy thế nào khi tin tức về những nghệ sĩ, người nổi tiếng đã ra đi mãi mãi chỉ vì ung thư ngày càng nhiều trong thời gian gần đây, Chí Trung trầm ngâm bày tỏ: “Ung thư ai mà chẳng sợ, chỉ nghe đến tên thôi cũng đã rất sợ rồi. Hiện nay chỉ riêng các nghệ sĩ trong Nhà Hát Tuổi trẻ nơi tôi đang làm việc, có đến 7 người đã mắc phải căn bệnh ung thư, và có những người đã ra đi mãi mãi. Như Giám đốc cũ của Nhà Hát Tuổi Trẻ cũng đã từng bị ung thư phổi, đến bây giờ thì ở đây cũng có những bạn đồng nghiệp bị ung thư tử cung, ung thư dạ dày, thậm chí con của 1 bạn diễn viên trong nhà hát rất ít tuổi nhưng cũng bị ung thư não ...”

Họ âm thầm chịu đựng và lặng lẽ ra đi, để lại sự xót xa, bàng hoàng trong lòng người hâm mộ. Nỗi đau này không dễ nguôi ngoai vì không ai nằm ngoài sự đe dọa của ung thư. Và mỗi ngày căn bệnh này vẫn đang cướp đi sinh mạng của hàng trăm người Việt khác.

Ung thư tư tưởng mới là là án tử của nhiều người

“Thật sự là ai cũng rất sợ căn bệnh ung thư này”. Nghệ sĩ Chí Trung kết luận nhưng cách người ta lựa chọn đối mặt với vấn đề như thế nào mới là quan trọng. Với anh thì “ung thư tư tưởng, suy nghĩ còn đáng sợ hơn là căn bệnh ung thư quái ác, nó được coi là án tử của nhiều người.”

Anh thẳng thắn chỉ ra sai lầm: ““Suy nghĩ của nhiều người về ung thư là thất thủ chịu chết, cho rằng "Trời kêu ai nấy dạ". Với lối suy nghĩ như vậy chỉ đến khi mắc căn bệnh này mới biết được sẽ tốn rất nhiều tiền bạc và còn khổ cho người thân, gia đình mình nữa.”

Chí Trung: “Ung thư ai mà chẳng sợ nhưng ung thư tư tưởng còn đáng sợ hơn” - 2
Trước sự đe dọa của ung thư với cả xã hội, nghệ sĩ Chí Trung chủ động ngăn chặn bệnh ngay từ đầu bằng cách khoa học nhất bằng việc thăm khám thường xuyên.

Thực tế khi biết bị ung thư rất nhiều người chìm đắm trong muộn phiền và bất lực, thậm chí từ chối điều trị vì suy nghĩ ăn sâu trong tiềm thức rằng ung thư là án tử, không thể chữa được và cũng không thể có cách nào ngăn chặn được.

Đây là hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng vì thật ra nhiều loại ung thư nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi. Với sự phát triển của y học, tỷ lệ tử vong vì ung thư đã giảm dần theo các năm, nghĩa là tỷ lệ sống và cơ hội chữa khỏi bệnh đang ngày càng cải thiện. Tỷ lệ sống sau 5 năm đối với các bệnh ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến giáp, ung thư cổ tử cung, vv….đã vượt trên 90%.

Ung thư cũng không phải là định mệnh, đừng mặc kệ trời an bài vì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh để giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh.

Chí Trung: “Ung thư ai mà chẳng sợ nhưng ung thư tư tưởng còn đáng sợ hơn” - 3
Nghệ sĩ chia sẻ các xét nghiệm trong khám sức khỏe rất đơn giản, nhanh chóng. Độc giả nên lựa chọn các địa chỉ uy tín, đảm bảo về trang thiết bị y tế và đội ngũ bác sĩ.

Để chiến thắng nỗi sợ ung thư, cách tốt nhất là đối mặt với nó

Trước sự đe dọa của căn bệnh ung thư với cả xã hội, thay vì trốn tránh hay mặc kệ, nghệ sĩ Chí Trung tìm cách để ngăn chặn nó. Anh giãi bày với chúng tôi rằng ung thư cũng có nhiều lý do, do cách sinh hoạt hàng ngày, nguồn nước, thức ăn ... rất nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng không thể biết rõ nó từ đâu đến. Chúng ta không thể biết là ung thư sẽ đến với ai và đến thời điểm nào. Nhưng hiện nay khoa học đã tân tiến hơn rất nhiều trong công cuộc đấu tranh chống lại ung thư.

Theo nghệ sĩ việc đầu tiên cần làm là phải tìm trong con người chúng ta có mầm mống của bệnh ung thư hay không và làm thế nào để kiểm soát được nó.

“Chỉ có 1 cách duy nhất đó là khám bệnh định kỳ, đặc biệt là Tầm soát ung thư sớm. Nếu chúng ta chỉ chủ quan khám sơ sơ thì sẽ không biết được những mầm mống của bệnh ung thư. Các bạn nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ thay vì tự chữa bệnh và sử dụng thuốc tại nhà. Quan trọng hơn là cần tìm hiểu lựa chọn cơ sở nào tin cậy, đảm bảo về trang thiết bị hiện đại tối tân, đặc biệt là có những giáo sư bác sĩ đầu ngành chuyên môn giỏi.”

Đây chính là chìa khóa tối ưu nhất chống lại ung thư mà Chí Trung muốn chia sẻ tới tất cả mọi người với mong muốn sẽ không ai còn phải chịu mất mát, khổ đau vì căn bệnh này nữa.

Chí Trung: “Ung thư ai mà chẳng sợ nhưng ung thư tư tưởng còn đáng sợ hơn” - 4
Cuối buổi thăm khám, nghệ sĩ vui vẻ trò chuyện với bác sĩ để nghe đánh giá về sức khỏe và hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt.

Tầm soát ung thư bao gồm những xét nghiệm đặc hiệu giúp phát hiện sớm ung thư trước khi triệu chứng xuất hiện để tăng cơ hội chữa khỏi bệnh, ngăn ngừa sự hình thành của nó. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư, hoặc những người trên 30 tuổi nên tới bệnh viện để được bác sĩ tư vấn, đánh giá yếu tố nguy cơ và chỉ định thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư cần thiết.

Vì ung thư không trừ một ai, do đó biện pháp hiệu quả nhất là hãy phòng ngừa, ngăn chặn nó ngay từ hôm nay để bảo vệ hạnh phúc chính mình và những người thân yêu.

Tưng bừng tháng khai trương, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thuộc quản lý của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc gửi tới khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt: Giảm 30% các gói tầm soát ung thư và gói khám sức khỏe; Miễn phí khám ban đầu tất cả các chuyên khoa và giảm 20% chi phí cận lâm sàng; Giảm 20% dịch vụ nội soi dạ dày đại tràng không đau – không khó chịu; Giảm 30% gói khám tiền hôn nhân và hàng ngàn quà tặng bốc thăm hấp dẫn khác. Ưu đãi chỉ áp dụng trong tháng 04. Gọi ngay 1900 5588 96 hoặc 0985887755 để được tư vấn chi tiết và đặt lịch khám nhanh chóng.

P.V