Cháu bé thủng ruột vì nuốt tăm tre

Ngày 20/11, tin từ khoa Ngoại, bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhi Lê Khắc B., 13 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi (TPHCM), bị thủng ruột vì nuốt phải tăm tre nhọn.

Theo các bác sĩ, B. nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, sốt cao, bí tiểu. Trước đó, ngày 15/11, khi ăn xong, uống nước, B. nuốt phải 1 cây tăm tre. Sau đó, bé cứ đau bụng âm ỉ tăng dần, đến ngày nhập viện là lúc bé đau bụng dữ dội kèm sốt.

 

Tại khoa Ngoại, các bác sỹ đã chụp X quang bụng và nghi bé bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng (có thể là ruột non hoặc ruột già). Sau đó, bé đã được nhanh chóng phẫu thuật, và kết quả cho thấy, B. bị thủng ruột ở hồi tràng do cây tăm tre chọc thủng.

 

Các bác sỹ đã vá lỗ thủng, cắt ruột thừa, rửa bụng dẫn lưu. Đến chiều qua, sau phẫu thuật bé đã tỉnh, đi tiểu được và tình trạng sức khỏe đã dần hồi phục.

 

Theo Lê Nguyễn

Tiền phong