Cháu bé nghi bị dùng băng keo bịt miệng, buộc chân: Theo dõi tổn thương não

Hồng Hải

(Dân trí) - Bé 19 tháng tuổi được đưa vào BV Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng sốc, hôn mê, suy tuần hoàn. Hiện bệnh nhi đã được cai thở máy nhưng vẫn phải chăm sóc đặc biệt, đánh giá tổn thương não.

Sáng 31/7, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi 19 tháng tuổi nghi bị bạo hành dùng băng keo bịt miệng, buộc chân, đánh đập hiện đã được cai thở máy.

"Em bé tự thở oxy, tuy nhiên vẫn có biểu hiện tổn thương di chứng thần kinh, cần phải tiếp tục theo dõi, hồi sức", Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin.

Trước đó, ngày 26/7, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nặng. Bệnh nhi sốt cao, có biểu hiện sốc (suy chức năng tim mạch, tuần hoàn), có rối loạn tiêu hóa.

"Em bé bị hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Trước đó, theo người đưa đến viện chia sẻ, bé có tình trạng sốt, rối loạn tiêu hóa, nôn. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, đặt nội khí quản, bù dịch, dùng thuốc vận mạch và chuyển ngay lên hồi sức cấp cứu", đại diện Bệnh viện Nhi cho biết.

Đáng nói, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện những bất thường. Hai chân của bé xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Nghi ngờ bé bị bạo hành, bệnh viện đã báo ngay công an.

Cháu bé nghi bị dùng băng keo bịt miệng, buộc chân: Theo dõi tổn thương não - 1

Linh và Vũ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hiện, sau 5 ngày nhập viện được hồi sức tích cực, bệnh nhi đã được cai thở máy, thở oxy. Tuy nhiên, vẫn đang phải theo dõi rất chặt nguy cơ tổn thương thần kinh. "Đây là điều chúng tôi lo ngại nhất và đang theo dõi chặt để đánh giá", bác sĩ thông tin.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu L.Q.T. (1 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ.

Qua điều tra sơ bộ xác định, ngày 21/7, mẹ cháu T. là chị Lê Thị Lan H. (28 tuổi, ở Hà Tĩnh) thuê Đoàn Diệu Linh (26 tuổi, ở Hà Nội) trông cháu T. với giá 3 triệu đồng/tháng tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa để đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Trong quá trình trông trẻ, do cháu T. bị sốt và quấy khóc nên Linh và chồng là Hoàng Thế Vũ (28 tuổi) đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân; dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người và dùng chăn quấn, dùng băng dính bịt miệng cháu T.

Đến ngày 26/7, thấy cháu T. mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.