Cha mẹ cho ngồi trước xe, cậu bé lòi ruột sau tai nạn

(Dân trí) - Được cha mẹ cho ngồi trước xe để chạy tuyến đường dài về nhà, không may tai nạn xảy ra cậu bé 8 tuổi văng xuống đường bị mảnh nhựa đâm lòi ruột.

Tai nạn thương tâm vừa xảy đến với bệnh nhi H.S.T. (8 tuổi, ngụ tại quận 1, TPHCM). Ngày 14/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết, bệnh nhi được Bệnh viện Huyện Bình Chánh chuyển đến trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng ở vùng bụng gây mất máu lượng nhiều.

Cha mẹ cho ngồi trước xe, cậu bé lòi ruột sau tai nạn - 1
Bệnh nhi bị vết thương thấu bụng gây lòi ruột, vỡ bàng quang

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó 4 người trong gia đình bệnh nhi (cha mẹ và 2 con) đã cùng di chuyển bằng xe gắn máy từ Đồng Tháp về TPHCM. Khi đến địa bàn huyện Bình Chánh thì cơn mưa lớn bất ngờ ập tới. Trong lúc người cha điều khiển xe tấp vào lề trú mưa thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe khác. Bé S.T. ngồi phía trước xe nhưng không có đai bảo vệ nên bị hất văng ra đường. Cháu đã bị mảnh nhựa vỡ sau cú va chạm giữa 2 chiếc xe đâm thấu vùng bụng bên trái, ngay sau đó cậu bé được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Nhi Đồng Thành Phố, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị vết thương thấu bụng, lòi tạng rỗng ra ngoài. Bệnh nhi bị tiểu máu, đau dữ dội vùng bụng dưới, diễn tiến sức khỏe ngày càng xấu dần. Các kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài vết thương thấu bụng phức tạp, cậu bé còn bị vỡ bàng quang. Ngay lập tức bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. 

Trong quá trình mổ, ê kíp ghi nhận, vết thương dài 7cm ở vùng bụng gây thủng cân cơ, lòi phúc mạc và lòi ruột. Các bác sĩ tiến hành bơm rửa máu đông, khâu phục hồi. Vết thương xuyên thủng mặt sau bàng quang khoảng 3x2cm được thực hiện phương pháp nội soi khâu lại, đồng thời tiến hành cầm máu.

Sau khi loại trừ nguy cơ chấn thương các nội tạng khác, bệnh nhi được làm sạch ổ bụng, lấy các mảnh nhựa bị vỡ còn sót lại đặt dẫn lưu và khâu đóng ổ bụng. 2 ngày sau cuộc mổ, bệnh nhi đã tỉnh táo, cai được máy thở, sức khoẻ dần hồi phục, đang được các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Cha mẹ cho ngồi trước xe, cậu bé lòi ruột sau tai nạn - 2

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, xử lý những thương tích nghiêm trọng cho bệnh nhi (ảnh: BV)

Từ trường hợp trên, bác sĩ Đỗ Tiến Phát, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cảnh báo cộng đồng không nên sử dụng xe gắn máy để di chuyển quãng đường dài bởi người điều khiển phương tiện thường bị mệt mỏi, không làm chủ được tốc độ, nguy cơ tai nạn rất cao. Không nên cố gắng nín nhịn tiêu tiểu để tránh nguy cơ bị vỡ bàng quang do tai nạn.

Tuyệt đối không cho trẻ ngồi phía trước xe gắn máy, ngoài tình huống bị văng ra đường như bệnh nhi trên, việc trẻ ngồi phía trước còn gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện khi tay lái bị vướng, dễ dẫn tới tai nạn. Trong quá trình tham gia giao thông, nếu thấy thời tiết chuẩn bị chuyển mưa kèm theo gió lớn, cần chủ động tìm nơi an toàn trú ẩn, cho tới khi an toàn mới tiếp tục lộ trình.

Trên thực tế, nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra khi trẻ tham gia giao thông cùng cha mẹ bằng xe gắn máy. Nguyên nhân phần lớn là do phụ huynh chủ quan cho con trẻ ngồi trước hoặc sau xe nhưng không có đai bảo vệ, cho trẻ đứng lên yên xe hoặc ngồi vắt vẻo trên đùi người ngồi sau…

Các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho bản thân và con trẻ khi tham gia giao thông, tránh các tình huống tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nêu trên. Trong trường hợp cho trẻ đi cùng xe gắn máy phải có đai bảo vệ, cố định trẻ với người điều khiển phương tiện hoặc người ngồi phía sau, tránh nguy cơ trẻ bị văng xuống đường khi chẳng may tai nạn xảy ra.

Vân Sơn