Cậu bé 11 tuổi có tốc độ lão hóa gấp 5 lần bình thường

(Dân trí) - Harry Crowther (Anh) đang học tiểu học, thích trèo cây và đạp xe nhưng lại mắc phải chứng bệnh đột biến gene hiếm gặp: 11 tuổi nhưng trông cậu như một ông già.

  

Cậu bé 11 tuổi có tốc độ lão hóa gấp 5 lần bình thường - 1


Làn da nhăn nheo, tóc chuyển màu xám và có cơ thể của một người về hưu. Đó là vì cơ thể Harry lão hóa gấp 5 lần so với những trẻ khác. Cậu bé thường xuyên bị đau do chứng viêm khớp hành hạ và rất nhanh mệt.

 

Bố mẹ Harry cho biết cậu bé mắc phải một chứng bệnh nan y Hội chứng già sớm không điển hình (APS). Hiện số người mắc bệnh này chỉ đếm trên đầu ngón tay và không có trường hợp nào giống như Harry. Người mắc chứng bệnh APS sống được đến năm 26 tuổi.

 

Người mẹ 40 tuổi của Harry là hiệu trưởng một trường mầm non, cho biết: “Chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn mọi việc diễn ra bởi vì sự đột biến gene trong cơ thể Harry là độc nhất vô nhị và không ai có thể nói điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi đã khóc rất nhiều và luôn hỏi tại sao gia đình chúng tôi lại phải chịu cảnh này. Tuy nhiên, thật may là cháu vẫn đi lại, nói cười và vẫn dẫn đầu trong học tập”.

 

Làn da của Harry bắt đầu nhăn nheo khi cậu bé 1 tuổi nhưng các bác sĩ không phát hiện được là bệnh gì. Chỉ đến khi cha mẹ cậu bé xem truyền hình và thấy một bé gái mắc chứng bệnh tương tự. Cậu bé chỉ được chẩn đoán chính xác bệnh khi 7 tuổi.

 

Cậu bé phải tập luyện hằng ngày để giảm đau khớp và phải uống thuốc giảm đau thường xuyên.
 
Nhân Hà
Theo DM