Thanh Hóa:

Cắt bỏ khối u hơn 10kg đeo trên chân

(Dân trí) - Ngày 14/4, Bác sĩ Đào Văn Quang, Khoa Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối u nặng hơn 10kg trên cơ thể của anh Phạm Văn Loan (SN 1985), ở thôn Hồng Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Trước đó, anh Loan nhập viện trong tình trạng chân phải bị một khối u nặng, mất chức năng vận động, nên đi lại rất khó khăn. Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám bệnh, chẩn đoán, hội chẩn nhiều lần và không có cách điều trị nào khác ngoài việc phẫu thuật để cắt bỏ khối u trên.

Khối u của anh Loan khi chưa được mổ
Khối u của anh Loan khi chưa được mổ

Tuy nhiên để có thể lấy được khối u ra, anh Loan phải được cắt bỏ phần cẳng chân phải từ đầu gối trở xuống. Sau khi tiến hành phẫu thuật, đến ngày hôm nay (14/4), anh Loan đã hoàn toàn tỉnh táo, hồi phục sức khỏe tốt. Hiện nay anh Loan đang được điều trị tích cực tại Khoa chỉnh hình - bỏng của bệnh viện.

Sau khi được phẫu thuật sức khỏe của anh Loan đã dần ổn định
Sau khi được phẫu thuật sức khỏe của anh Loan đã dần ổn định

Mẹ đẻ của anh Loan vui mừng cho biết: “Tôi sinh được 7 người con, nó là đứa thứ 6 trong gia đình, nhưng lại là đứa chịu nhiều thiệt thòi, kể từ lúc sinh ra nó đã bị khối u hành hạ. Do nhà nghèo nên suốt 28 năm qua con tôi luôn bị khối u đeo đẳng”.

Các bác sỹ bệnh viện cho hay, do anh Loan là con trong gia đình thuộc hộ nghèo, lại thuộc dân tộc thiểu số nên số tiền chi trả sẽ do bảo hiểm lo gần hết.

Nguyễn Thùy