Quảng Bình:

Cắt bỏ 1,8m ruột non hoại tử do dây chằng vắt ngang

(Dân trí) - Ngày 29/1, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa cứu sống thành công bệnh nhân Phan Thị Lộc (75 tuổi, trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) bằng phương pháp cắt bỏ hết 1,8m đoạn ruột non do hoại tử.

Trước đó, vào tối 23/1, cụ Lộc được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng huyết áp bị tụt sâu, đau bụng dữ dội, rất nguy kịch nên được các bác sĩ tiến hành cấp cứu và chẩn đoán bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng độc nặng do hoại tử ruột.

Cụ bà Phan Thị Lộc được cứu sống bằng phương pháp cắt bỏ hết 1,8m đoạn ruột non do hoại tử
Cụ bà Phan Thị Lộc được cứu sống bằng phương pháp cắt bỏ hết 1,8m đoạn ruột non do hoại tử

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ hết 1, 8m đoạn ruột non bị hoại tử do dây chằng vắt ngang để cứu sống bệnh nhân.

Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, cụ Lộc đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ chăm sóc một cách đặc biệt tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp rất hy hữu và nếu cấp cứu chậm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hoàng Phúc