Cảnh giác với các mặt hàng chống sởi rao bán trên mạng

Nắm bắt cơ hội bệnh sởi đang hoành hành, lợi dụng tâm lý lo lắng, sốt sắng của các gia đình về phương thức phòng chống sởi lây lan, gần đây, tại Hải Phòng và nhiều tỉnh thành khác, đã xuất hiện những dịch vụ cung cấp mặt hàng chống sởi được chào bán qua mạng khiến người dân hoang mang, lo ngại.

Thiết bị chống sởi nhập khẩu

 

Theo thông tin từ độc giả gửi về, chúng tôi nhanh chóng truy cập facebook của người có tên Tomy Truong và Quyen Tran (sieuthimami.com) để tìm hiểu về những sản phẩm có khả năng chống vi rút sởi lây lan đang được chào bán qua mạng. Với status quảng cáo đăng trên tường facebook của mình với các sản phẩm “Card đeo khử trùng tránh virus”, “Vòng đeo chống bệnh sởi”…, chỉ sau vài phút đăng tải, lượng người truy cập, bình luận, chat để hỏi thông tin đã lên tới hàng trăm người.

 

Tại đây, rất dễ nhận thấy sự kinh ngạc và cả sốt sắng của các bà mẹ về  cái gọi là “dòng sản phẩm độc đáo” này. Khi Quyen Tran vừa đăng tải “Đây 1.000 card chống sởi đã về…” ngay lập tức 351 người ấn like (thích) và 71 người bình luận, trong đó hầu hết các bà mẹ đều không chút hoài nghi về dòng sản phẩm này mà chỉ thấy đặt mua từ 3 đến 30 cái, thậm chí có người ở Đà Nẵng cũng đặt mua. Trong quảng cáo của mình về thẻ (card) chống sởi, Mami gọi công tác này là CHỐNG SỞI & XỔ GIUN; giá bán mỗi thẻ là 380 ngàn đồng/cái, trong đó giá vốn là 310 ngàn đồng, còn lãi 70 ngàn để dành… xổ lãi cho các bé miền núi.

 

Quyen Tran còn nhấn mạnh, do nguồn hàng về có hạn nên Mami (tên siêu thị của Quyen Tran trên mạng) sẽ phân bố nhiều vùng, trong đó ưu tiên miền Bắc 80% lượng thẻ, các phụ huynh gần vùng nào xin mua tại vùng đó, không gọi, không nhắn, không hỏi vì lượng tin nhắn quá nhiều, không đọc hết… Để an ủi những ai chưa được mua thẻ chống sởi lần này, Quyen Tran nhắc “đợi lần sau”.

 

Người đeo thẻ sẽ tránh được virus tấn công

Người đeo thẻ sẽ tránh được virus tấn công

 

Theo thông tin Quyen Tran chia sẻ về thẻ đeo khử trùng chống virus sởi thì nguồn hàng này có xuất xứ từ Nhật và được người nhà Quyen Tran gửi về bán phục vụ người dân trước nỗi lo bệnh sởi hoành hành. Tác dụng của thẻ này là người đeo sẽ làm cho virus không thể đến gần trong phạm vi 1 met. Thẻ  không phải là máy móc, thuốc chữa bệnh mà chỉ là vật dụng ngăn ngừa và giảm khả năng lây nhiễm, không có tác dụng chữa trị v.v…

 

Để giải nghĩa rõ hơn công dụng kỳ diệu của thẻ này, Quyen Tran ba hoa: Thẻ sẽ phóng ra chất Chlorine dioxide được sử dụng phổ biến từ những năm 1970 do những tiến bộ của nó về mặt diệt khuẩn hiệu quả và không tạo ra các hợp chất độc hại. Khả năng khử trùng hầu hết các loại vi khuẩn, làm sạch không khí. Chlorine dioxide không gây phản ứng phụ. Khả năng khử trùng và oxi hóa mạnh các tác nhân gây bệnh đặc biệt là các dòng vi khuẩn Giardia và Cryptosporidium. 

 

Khi người đeo thẻ mở túi bóng bên ngoài, mở lớp màn che phía trước, túi sẽ phóng ra hoạt chất bao bọc quanh người để tạo một lớp ClO2 - CHLORINE DIOXIDE quanh người đeo. Thẻ đeo có tác dụng chống virus xâm nhập trong vòng 30 ngày, kể từ ngày mở túi nilon.

Trước những thông tin đăng tải trên về sản phẩm, gần trăm bà mẹ hoàn toàn tin tưởng vì hàng Nhật, chất Chlorine dioxide từng được xử dụng phổ biến những năm 1970 diệt khuẩn hiệu quả v.v…, đã ào ào đặt mua với lời cảm kích: “Quá chi tiết, không còn thắc mắc gì nữa”, “ I love you, Mami”…

 

hông chịu thua kém Quyen Tran, một facebook khác có tên Tomy Truong (Hải Phòng) cũng tranh thủ vào cuộc giới thiệu Vòng đeo tránh virus trên mạng. Theo lời quảng cáo của Tommy Truong thì “Vòng chống sởi được xách tay từ Nhật, sản phẩm này ko có tác dụng chữa bệnh mà khi các bé đeo vào thì virus bệnh sởi sẽ không thâm nhập được vào cơ thể! Đây là sản phẩm rất hiệu nghiệm và cần thiết khi ở VN dịch sởi đang bùng phát. Sản phẩm này hiện chưa có mặt ở VN. Thứ 5 tuần sau (1/5/2014) hàng sẽ về tới VN. Vì số lượng có hạn nên các bạn muốn mua vui lòng đặt tiền trước 100%. Giá bán 450.000 đồng/1 sản phẩm”.

 

Rất nhiều người đã đặt mua thẻ đeo chống virus xâm nhập cơ thể qua facebook Quyen Tran

Rất nhiều người đã đặt mua thẻ đeo chống virus xâm nhập cơ thể qua facebook Quyen Tran

 

Trong vai một người mẹ có con nhỏ chưa mắc sởi cần có thiết bị phòng chống, phóng viên báo Gia đình và Xã hội đã truy cập facebook và hỏi Tomy Truong về sản phẩm này. Tại đây, Tomy Truong cho biết:  Chúng ta ai cũng có con nhỏ nên phải ra sức bảo vệ sức khỏe cho con. Vòng đeo chống sởi sử dụng rất đơn giản, chỉ cần cho con đeo là tránh được virus sởi tấn công, thâm nhập.

 

Để đánh vào lòng tin của cư dân mạng, Tomy Truong còn đưa cả video clip giới thiệu công dụng, cách sử dụng vòng đeo tránh virus sởi như cách mà Quyen Tran làm. Không chút mảy may nghi ngờ, nhiều bà mẹ ào ào truy cập đặt mua, thậm chí có người còn đặt mua tới gần chục cái cho các cháu ở quê mà quên mất, bệnh sởi lây qua đường hô hấp?!

  

Cha mẹ hãy cảnh giác đừng để mắc lừa

 

Đem  nỗi thắc mắc về các thiết bị phòng chống sởi như vòng đeo tay, thẻ đeo người, thuốc đông y chữa bệnh v.v… đến Sở Y tế Hải Phòng, mới hay “tất cả chỉ là lừa đảo”.

 

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, nói: “Người dân nên hiểu bệnh sởi là bệnh lây mạnh qua đường hô hấp, nguồn bệnh có thể có ở khắp nơi. Để phòng chống tốt bệnh sởi, các bà mẹ phải cho con tới các trung tâm y tế phường gần nhà tiêm vaccine phòng sởi, giữ vệ sinh răng miệng, rửa tay chân sạch sẽ bằng xà phòng v.v…Còn với vòng đeo tay hay thẻ đeo mà nhiều người quảng cáo trên mạng, hiện chưa có cơ sở nào khẳng định có tác dụng chống được sởi. Mọi người hết sức thận trọng khi mua, không nên tin tưởng tuyệt đối vào lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng mà bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe, vệ sinh thân thể cho con hàng ngày.”

 

Ông Nguyễn Đình Trình – Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết thêm: Vừa qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đã xuất hiện một số dịch vụ phát thuốc chống sởi miễn phí gây hiểu lầm cho người dân, dẫn đến nhiều người đổ xô đi lấy thuốc nam tại cơ sở này về tắm, cho con nuống dẫn đến không cho con đi tiêm phòng, khám bệnh xem mức độ bệnh đến đâu. Việc sử dụng thuốc đông dược đối với sởi, người dân cần hiểu nó là chỉ mang tính hỗ trợ cho phòng chống sởi, chữa sởi chứ không phảo là phương thức điều trị tuyệt đối.

 

Trước tình trạng này, đoàn thanh tra Sở Y tế thành phố đã vào cuộc chấn chỉnh, yêu cầu các cơ sở đông dược trên dừng hoạt động phát thuốc, hướng người dân đi tiêm phòng sởi cho con để ngăn ngừa virus sởi xâm nhập vào cơ thể.

 

Chất Chlorine Dioxide có trong vòng đeo tay và thẻ card chống virus có thể dùng hòa vào nước làm dung dịch khử khuẩn nhưng nếu dùng với liều cao có thể gây suy thận và nếu ăn phải sẽ gây chứng đau đầu, buồn nôn, rất nguy hiểm cho người dùng.

 

Theo Dương Đăng Thùy

Gia đình & Xã hội