Cần Thơ: Phẫu thuật nâng lõm ngực thành công cho nhiều người bệnh

(Dân trí) - Trước đây, nhiều bệnh nhân ở ĐBSCL bị lõm ngực phải lên TP HCM để điều trị thì 2 năm nay ở Bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ đã triển khai kỹ thuật này thành công, giúp bệnh nhân khỏi bệnh và bớt các chi phí điều trị.


Các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang phẫu thuật nâng lõm ngực cho bệnh nhân (bác sĩ cung cấp)

Các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang phẫu thuật nâng lõm ngực cho bệnh nhân (bác sĩ cung cấp)

Bệnh nhân  Nguyễn Nhật Minh (ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) vừa được các bác sĩ khoa ngoại Lồng ngực Mạch máu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phẫu thuật thành công.

Bệnh nhân Minh cho biết, anh phát hiện ra ngực bị lõm bất thường từ năm 13 tuổi nhưng chưa có điều kiện lên TPHCM thăm khám. Khi được biết ở bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện được kỹ thuật này, anh đã đến khám và điều trị. Sau hai ngày phẫu thuật, bệnh nhân Minh vui vẻ cho biết, nếu biết BV có thực hiện kỹ thuật nâng lõm ngực, thì đã đến đây điều trị sớm.

Bác sĩ CKII Phạm Văn Phương, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực – mạch máu, cho biết đây là ca phẫu thuật nâng lõm ngực thứ 5 được Khoa thực hiện. “Nếu như trước đây, bệnh nhân bị lõm ngực các tỉnh vùng ĐBSCL phải khăn gói lên TP Hồ Chí Minh để phẫu thuật, thì nay, chỉ cần đến với BV Đa khoa TP Cần Thơ, được thực hiện phẫu thuật hiệu quả, với chi phí ít tốn kém, tiết kiệm thời gian, công sức”- bác sĩ Phương nói.

Cũng theo bác sĩ Phương, bệnh lõm ngực là loại bệnh gây biến dạng lồng ngực. Lồng ngực bị lõm vào trong ở phía trước. Cơ chế gây bệnh là do tăng sản quá mức các sụn sườn trong quá trình phát triển của trẻ, đẩy xương ức lõm vào trong lồng ngực. Đối tượng bị lõm ngực có thể do bẩm sinh hoặc khởi phát vào tuổi dậy thì nhưng đa số trường hợp lõm ngực bẩm sinh. Dị tật lõm ngực không tự khỏi, mức độ lõm ngực có thể diễn tiến tùy thể trạng và tăng nhanh ở giai đoạn dậy thì.

Để nâng lõm ngực, các bác sĩ rạch hai đường nhỏ, luồn xuyên 1 hoặc 2 thanh kim loại qua ngực, tùy theo mức độ lõm của ngực để nâng phần ngực lõm. Phẫu thuật này được thực hiện bằng phương pháp nội soi với nhiều ưu điểm là ít xâm lấn, ít tàn phá, thời gian phẫu thuật nhanh, bệnh nhân mau hồi phục, sớm hòa nhập cuộc sống.

Phạm Tâm