Cần Thơ: Chào mừng bé thứ 50 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ chào mừng bé thứ 50 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kỷ niệm 3 năm thành lập khoa Hiếm muộn của bệnh viện.

Một bà mẹ vui mừng khi có 2 con trai được chào đời nhờ phương pháp TTTON
Một bà mẹ vui mừng khi có 2 con trai được chào đời nhờ phương pháp TTTON

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Hữu Dự - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nói: “ 3 năm qua Khoa Hiếm muộn đã thực hiện 110 ca thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) và đã thành công 50 ca với tỉ lệ 45,4%. Bệnh viện trở thành đơn vị thứ 13/18 của cả nước và là đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật TTTON tại khu vực ĐBSCL, góp phần đáp ứng sự mong mỏi và nhu cầu, giảm chi phí điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung”.

Bác sĩ Dự cũng cho biết, hiện nay bệnh viện  đã thực hiện tốt các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm như: chọc hút trứng, trữ phôi, xin cho trứng… Năm 2014, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới vào điều trị hiếm muộn như: hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser, thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng từ mào tinh, trưởng thành trúng non trong ống nghiệm…

Phạm Tâm