Cần thêm 2-3 lần số lượng điều dưỡng để đạt chuẩn thế giới

Tú Anh

(Dân trí) - Tỷ lệ điều dưỡng ở Việt Nam là 11,4/10.000 dân, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình trên thế giới. Việt Nam cần thêm gấp 2-3 lần số lượng điều dưỡng viên hiện có.

Tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Nhi khoa toàn quốc lần thứ XVI diễn ra ngày 6/5 tại Hà Nội, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người ngày càng tăng cao đòi hỏi nguồn nhân lực điều dưỡng đảm bảo cả số lượng và chất lượng. Đây vừa là thách thức đồng thời cũng mở ra cơ hội phát triển cho lĩnh vực này.

Cần thêm 2-3 lần số lượng điều dưỡng để đạt chuẩn thế giới - 1

Các điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân Covid-19 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Điều dưỡng được đánh giá là một trong những lực lượng quan trọng trong sự phát triển của ngành y và không thể tách rời, chiếm tới 70% lực lượng phục vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Công tác điều dưỡng có vai trò rất quan trọng trong khám bệnh, chữa bệnh. Dịch vụ do người điều dưỡng, hộ sinh cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống y tế.

Vai trò của người điều dưỡng là hết sức to lớn góp phần không nhỏ vào thành công của bệnh viện trong đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Sự hài lòng của người bệnh có đóng góp không nhỏ từ chăm sóc của người điều dưỡng. Có thể nói điều dưỡng là một "mắt xích" quan trọng, một bộ phận không thể tách rời trong chăm sóc sức khỏe.

Điều dưỡng thường là những người đầu tiên tiếp xúc bệnh nhân. Trong quá trình điều trị, họ cũng là những người gắn bó bệnh nhân nhiều nhất. 

"Đại dịch Covid-19 đối với cả thế giới như một thảm họa, chúng ta đã bước qua giai đoạn thứ 4 của dịch bệnh này. Trong đại dịch Covid-19 đã cho thấy nhiều tấm gương về những người điều dưỡng đã nỗ lực, làm việc hết mình, họ xa gia đình nhiều ngày để phục vụ người bệnh Covid-19. Những người thầy thuốc, điều dưỡng đó đã góp phần đẩy lùi đại dịch", PGS Khuê nhấn mạnh.

Hiện Việt Nam có hơn 140.000 điều dưỡng/hộ sinh - chiếm gần 50% nguồn nhân lực y tế, cung cấp dịch vụ nhiều nhất, thường xuyên nhất và liên tục nhất, là xương sống của ngành y tế. Với con số này, tỷ lệ điều dưỡng trung bình là 11,4/10.000 dân. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình trên thế giới.

Để tiến tới tỷ lệ điều dưỡng đạt chuẩn, đảm bảo đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc y tế của người dân thì Việt Nam cần thêm lượng điều dưỡng viên gấp 2-3 lần số lượng điều dưỡng viên hiện có. Hội điều dưỡng Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu 25 điều dưỡng/10.000 dân vào năm 2025.

PGS Khuê cho rằng, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thì công tác đào tạo và phát triển điều dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được chú trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tại Hội nghị, có 16 báo cáo được trình bày, trong đó có 2 báo cáo đến từ chuyên gia nước ngoài thuộc Tổ chức Trao đổi các nguồn lực quốc tế (REI) và Tổ chức Medrix; cùng các báo cáo đến từ các chuyên gia, điều dưỡng ở các bệnh viện trong nước.