1. Dòng sự kiện:
  2. Sữa giả tung hoành thị trường
  3. Chuyện 18

Cách mới chẩn đoán sớm bệnh ung thư gan

(Dân trí) - Mới đây, các nhà khoa học Bỉ và Trung Quốc đã hoàn thiện phương pháp nghiên cứu mẫu máu để xác định được giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan. Thử nghiệm mới này cho phép chẩn đoán được hơn 50% các trường hợp mắc bệnh ung thư gan.

Ung thư tế bào gan nguyên phát là giai đoạn đầu của ung thư gan. Nguyên nhân của bệnh này là do viêm gan B, viêm gan C mãn tính và xơ gan.

 

Hiện nay, người ta thường dùng phương pháp siêu âm, phương pháp sinh thiết và các phương pháp chẩn đoán bằng hình ảnh để xác định bệnh ung thư gan.

 

Bên cạnh đó, phương pháp (AFP) được áp dụng để xác định mức độ protit của anpha fetaprotein. Mức độ AFP tăng nếu mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên những phương pháp chẩn đoán này chưa đủ nhạy bén và thường đưa ra kết quả không chính xác.

 

Thử nghiệm mới của các nhà khoa học Bỉ (viện nghiên cứu sinh học Flanders) và các nhà khoa học Trung Quốc (trung tâm nghiên cứu Bắc Kinh và Thượng Hải) được xây dựng trên cơ sở xác định mức độ đường gắn với các protit của máu. Phương  pháp này cho phép chẩn đoán thời kỳ của bệnh, cũng như kích cỡ khối u. Các nhà khoa học đã xác định thành công ung thư tế bào gan nguyên phát ở 70% số người tình nguyện tham gia nghiên cứu (tất cả đều bị xơ gan, viêm gan B, C).

 

Ung thư tế bào gan nguyên phát thường gặp ở các nước châu Á và châu Phi. Bệnh này sẽ di căn thành ung thư gan. Nếu áp dụng đồng thời phương pháp mới và phương pháp AFP thì khả năng xác định bệnh sẽ rất cao.

 

Hường Anh

Theo medportal.ru