Các giai đoạn của ung thư gan

Hà An

(Dân trí) - Theo báo cáo của ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2018 trên thế giới mỗi năm có khoảng 841.000 ca mắc mới ung thư gan và 781.000 người tử vong vì căn bệnh này.

Việc phát hiện sớm, điều trị ở giai đoạn sớm ung thư gan có thể chữa khỏi, còn nếu phát hiện và điều trị ở giai đoạn muộn thì gặp nhiều khó khăn. 

Dấu hiệu nhận biết

Các triệu chứng của ung thư gan thường không trở nên rõ ràng cho đến khi bệnh đến giai đoạn tiến triển. Ung thư gan có thể gây ra những điều sau: vàng da, vàng mắt; đau bụng, vùng xương bả vai phải, vùng lưng; sụt cân không rõ nguyên nhân; gan to, lách to hoặc cả hai; mệt mỏi; nôn hoặc buồn nôn; ngứa ngáy, sốt; cảm giác mau no, ăn không ngon.

Ung thư gan cũng có thể gây tuần hoàn bàng hệ (các mạch máu nông nổi lên và phát triển các nhánh dưới da) cũng như bầm tím và chảy máu, tăng mức canxi và cholesterol, giảm lượng đường trong máu.

Các giai đoạn của ung thư gan - 1

Các giai đoạn của bệnh

Để giúp xác định giai đoạn và tiên lượng điều trị ung thư gan, các chuyên gia chia sự tiến triển của ung thư gan thành 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Khối u vẫn còn trong gan và chưa lan sang cơ quan hoặc vị trí khác.

Giai đoạn 2: Có một số khối u nhỏ tồn tại trong gan hoặc một khối u đã chạm đến mạch máu.

Giai đoạn 3: Có nhiều khối u lớn hoặc một khối u đã vươn đến một mạch máu chính.

Giai đoạn 4: Ung thư đã di căn, có nghĩa là nó đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Đối tượng nào cần tầm soát ung thư gan sớm?

Thông thường chia làm 2 nhóm đối tượng có khả năng mắc ung thư gan cao lần lượt như sau: đang nhiễm virus và các bệnh liên quan đến gan; tiền sử gia đình có người bị ung thư gan.

Virus viêm gan B và viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư tế bào gan nguyên phát. Viêm gan do nguyên nhân tự miễn, có thể đi kèm các bệnh tự miễn khác: như đái tháo đường túyp, Basedow, viêm khớp dạng thấp, Lupus ban đỏ,....

Gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan do sử dụng rượu bia, các chất kích thích quá nhiều. cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc.

Mắc các bệnh khác nhưng có nguy cơ bị ung thư gan. Các bệnh béo phì, tiểu đường làm tăng nguy cơ bị ung thư gan.

Ngoài ra còn những nguyên nhân tự phát mà khoa học chưa thể nghiên cứu và giải thích.

Khi có những biểu hiện như thường xuyên mệt mỏi, nước tiểu có màu vàng đậm, đau âm ỉ vùng gan, xuất huyết dưới da thì cũng nên khám thường xuyên để nhận được lời khuyên của bác sĩ.