Cà Mau:

Cá sấu cắn đứt gân tay bé 4 tuổi

(Dân trí) - Khi đang xem người nhà dọn chuồng cá sấu, một cháu bé 4 tuổi bất ngờ bị cá sấu cắn phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 21/2 vừa qua, bệnh viện này có tiếp nhận cấp cứu một cháu bé 4 tuổi tên Trần Khánh Tài (ngụ xã Tắc Vân, TP Cà Mau) bị thương ở tay, được người nhà báo tin là do cá sấu cắn.

Vết thương của cháu Tài do cá sấu cắn (Ảnh: CTV)
Vết thương của cháu Tài do cá sấu cắn (Ảnh: CTV)

Người nhà cháu Tài kể lại, chiều ngày 21/2, cậu ruột của cháu dọn chuồng nuôi cá sấu, lúc này cháu Tài cũng chơi gần đó. Thấy ống nước dẫn vào chuồng cá sấu nên cháu Tài đến lấy thì bất ngờ bị một con cá sấu cắn vào tay. Khi nghe tiếng cháu Tài khóc thét, cậu của cháu mới chạy đến giải cứu và đưa cháu vào bệnh viện.

Theo bác sĩ Lê Văn Khen (Khoa Ngoại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau) cho biết, bệnh nhân Trần Khánh Tài nhập viện trong tình trạng cẳng tay phải có nhiều vết thương phần mềm và đứt gân gấp cổ tay. Ngay sau đó, các y, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe cháu Tài đã tạm ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Tuấn Thanh