Cà Mau: Bé sơ sinh chết trong bụng mẹ do hít nước ối lẫn phân

(Dân trí) - (Dân trí) - Ngày 19/6, bác sĩ Đặng Bé Nam, GĐ Bệnh viện sản- nhi Cà Mau, đã thông báo với gia đình sản phụ Lê Thị Kiều Nga, 26 tuổi, bị tai biến sản khoa trẻ sơ sinh chết trong bụng mẹ cách đó 3 ngày.

 

Bệnh viện Sản - nhi Cà mau

Bệnh viện Sản - nhi Cà mau
 

Theo kết luận được 100% thành viên tham dự thống nhất tại cuộc họp của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện sản- nhi Cà Mau ngày 18/6, con của sản phụ Nga bị suy hô hấp nặng do hít nước ối lẫn phân su dẫn đến tử vong. Thái độ phụ vụ của y, bác sĩ đối với bệnh nhân không sai sót, kíp thực theo dõi sát bệnh nhân và tim thai. Khi diễn biến bất thường là tim thai biến mất đã siêu âm, chỉ định mổ lấy thai không chậm trễ. Ca trực này do bác sĩ Nguyễn Kim Rơi, Trưởng khoa sanh và bác sĩ Lý Kim Trang.

 

Về câu hỏi “Nếu mổ bắt con sớm hơn có thể cứu được mẹ con sản phụ Lê Thị Kiều Nga không?”, bác sĩ Phan Việt Sơn, Trưởng phòng kế hoạch- tổng hợp Bệnh viện sản- nhi Cà Mau lý giải: “Sanh thường vẫn là tốt nhất, vì mổ bắt con thì tỷ lệ tử vong mẹ lẫn con cao hơn. Nhưng nếu mổ bắt con mà tai biến thì gia đình lại đổi lỗi bác sĩ”.

 

Khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc bệnh viện sản- nhi Cà Mau cho xe đưa và hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để an táng trẻ sơ sinh nặng 3,2 kg, tại quê nội ở Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

 

Hiện nay, sản phụ Lê Thị Kiều Nga đang điều trị tại Bệnh viện sản- nhi Cà Mau, sức khỏe hồi phục dần, sẽ xuất viện sau 7 ngày.

 

Trước đó, gia đình sản phụ Nga đã ôm xác con khiếu nại, trình báo công an lên đến hàng ngàn người sau khi yêu cầu mổ bắt con sớm không được đáp ứng và ca mổ cấp cứu không thể cứu được đứa trẻ.

 

Huyền Trang