Bỏng nặng do bất cẩn

(Dân trí) - Anh Trần H. H., 26 tuổi, thợ sửa chữa xe bị bỏng điện khi thử độ chắc của dây cáp cần cẩu 11 tấn. Cả hệ thống cẩu được đưa lên hết chiều cao, cao hơn cả đường dây tải điện, sự thiếu chú ý này đã dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Vì quá cao và lại gần đường dây dẫn điện, nên khi có một cơn gió thổi qua, dù không quá mạnh, nhưng cũng đã đưa cả hệ thống cáp của cần cẩu vướng vào đường dây dẫn điện.

 

Hai người thợ ngồi trên xe tải chỉ bị thương nhẹ, riêng anh H. bất tỉnh ngay lúc đó. Tai nạn đã cướp đi của anh nhiều phần thân thể bên trái (cánh tay trái phải cắt bỏ, bàn chân trái cũng mất 2 ngón, một nửa lỗ tai trái cũng bị cháy, ngay cả phần đỉnh sọ phía trái cũng bị cháy gây lõm xương sọ). Qua 3 tháng điều trị, với 7 lần phẫu thuật, nay sức khoẻ anh đã hồi phục nhưng những vết thương chắc chắn sẽ còn theo anh suốt quãng đời còn lại.

 

Anh Hà X. M., thợ lắp ráp tàu thuỷ, xưởng Ba Son, 28 tuổi, bị bỏng toàn thân vì lửa từ bình gió đá. Anh cho biết: “Hôm đó đang hàn như bình thường thì đột ngột ngọn lửa bùng lên bao trùm cả người. Tôi không biết gì nữa”. Sau 2 tháng điều trị bỏng toàn thân, vết thương ở đầu vẫn chưa lành, riêng 2 chân phải ghép da để phục hồi.

 

Cả 2 trường hợp trên đều có kết quả điều trị tốt, vết thương đang lành, chờ ngày xuất viện nhưng với ca bệnh thứ 3 thì thời gian chỉ mới bắt đầu, sự đau đớn chưa biết kéo dài bao lâu. Chị Nguyễn T.H., 46 tuổi, người Đắc Lắc, vừa nhập viện ngày 6/10/2007 với thân thể bị bỏng gần 60%, trong đó 26% bị bỏng ở độ sâu 3, phải cắt bỏ những phần thịt thối, phải được ghép da khi vết thương hồi phục.

 

Bỏng là một loại bệnh có mức độ điều trị khá lâu dài, bệnh nhân phải chịu nhiều đau đớn, lại thêm hao tốn về tài chính. Ngoài ra, những vết thương do bỏng để lại trên thân thể của bệnh nhân còn gây hậu quả lâu dài.

 

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng  bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Các ca bỏng nhập viện, thường do 2 nguyên nhân từ tai nạn lao động hay do thiếu cẩn trọng trong sinh hoạt đều có thể dẫn đến bỏng. Hiện nay BV CR là nơi duy nhất có khoa chữa trị bỏng, khoa luôn ở trong tình trạng quá tải, toàn khoa chỉ có 30 giường mà lúc nào cũng có đến gấp đôi bệnh nhân cần phải chữa trị”.

 

Ngọc Thanh