TPHCM:

Bốc cháy trong xe hơi, người phụ nữ bỏng sâu, băng kín mặt cổ như "xác ướp"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau tai nạn cháy trong xe hơi, người phụ nữ ở TPHCM nhập viện với tình trạng bỏng sâu vùng mặt, cổ, phải băng kín vùng đầu và nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngày 15/5, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, khoa đang điều trị một trường hợp bỏng nặng sau tai nạn cháy xe ô tô.

Bệnh nhân là chị H. (45 tuổi, ngụ quận 12) nhập viện vào hơn 18h ngày 13/5 trong tình trạng bỏng 25% độ 2AB toàn thân. Bệnh nhân có đặc điểm lâm sàng của bỏng hô hấp khá rõ như bỏng sâu vùng mặt cổ, lông mũi cháy, giọng khàn đặc, tổn thương đường hô hấp trên, nhiều khả năng bỏng cả đường hô hấp dưới. Trước đó khi xe hơi phát nổ và bốc cháy, bệnh nhân đang ngồi bên trong nên ảnh hưởng nặng nề.

Bốc cháy trong xe hơi, người phụ nữ bỏng sâu, băng kín mặt cổ như xác ướp - 1

Người phụ nữ bỏng nặng sau tiếng nổ lớn trong ô tô (Ảnh: BV).

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành điều trị tích cực, bù dịch, điện giải, cho bệnh nhân dùng kháng sinh, thuốc an thần, tiêm phòng uốn ván, đồng thời điều trị đặc hiệu bỏng hô hấp.

Sau khoảng 3 ngày điều trị, từ chỗ bỏng hô hấp khá nặng, đến nay bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, có thể nghe và làm theo y lệnh của bác sĩ. Dự kiến, người phụ nữ sẽ được tiến hành nội soi bơm rửa khí quản, xử lý các yếu tố làm tổn thương đường hô hấp.

Bốc cháy trong xe hơi, người phụ nữ bỏng sâu, băng kín mặt cổ như xác ướp - 2

Vùng mặt cổ và nhiều vị trí trên cơ thể bệnh nhân phải băng kín (Ảnh: BV).

Trước đó, vào chiều 13/5, nhiều người sống tại đường TX25, phường Thạnh Xuân, quận 12 (TPHCM) nghe tiếng nổ lớn và thấy chiếc ô tô đang đậu tại đây bốc khói nghi ngút. Khi người dân chạy đến thì phát hiện người phụ nữ tên H. ở bên trong xe đã bị bỏng nặng, nên đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, xe xử lý bom mìn cũng được điều động đến.

Vụ việc đang được Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ  khẩn trương điều tra, làm rõ.