Bộ Y tế lên tiếng vụ bác sĩ bị đánh bầm dập, khâu 20 mũi sau mổ đẻ cho bệnh nhân

(Dân trí) - Ngày 22/8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã gửi công văn đề nghị Sở Y tế Yên Bái quan tâm chăm sóc điều trị cho các bác sĩ bị hành hung. Bộ Y tế cũng yêu cầu ngành cần phối hợp với cơ quan chức năng, truy cứu trách nhiệm người hành hung nhân viên y tế.

Trước đó, Dân trí đưa tin về trường hợp người nhà sản phụ đã hành hung kíp bác sĩ mổ đẻ cho vợ, vì bị “nhắc nhở” khi trèo lên cửa sổ phòng mổ quay phim, chụp ảnh ca phẫu thuật tại BV Sản Nhi Yên Bái. Hai bác sĩ bị hành hung, có người phải khâu đến 20 mũi vì chấn thương.

Trước sự việc, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc trên.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị bệnh viện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

Với các bác sĩ bị hành hung, bệnh viện cần tổ chức thăm hỏi động viên; Chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái quan tâm điều trị, phục hồi sức khỏe cho bác sĩ của bệnh viện bị người nhà người bệnh hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.

Hồng Hải