Biến thể H5N1 mới nguy hiểm hơn

(Dân trí) - Biến thể mới của vi rút cúm H5N1 đã xuất hiện ở Trung Quốc. Nguy cơ bùng phát một đại dịch mới trên phạm vi toàn cầu đang dần lộ diện, trong khi loại vac-xin đang sử dụng hiện không có tác dụng.

Trong năm 2006, lượng gia cầm nhiễm H5N1 tại Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần so với năm 2005 và nguy cơ cúm gia cầm lây sang người rất lớn, mặc dù nước này khẳng định, toàn bộ gia cầm của nước này đã được tiêm vac-xin phòng bệnh.

 

Giờ đây thay vì kéo dài 4 tháng, virus H5N1 xuất hiện tới 11 tháng/năm. Mầm bệnh là một biến thể mới của H5N1, có tên gọi là biến thể Phúc Kiến do được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2005 trên một con vịt tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

 

Theo nhóm nghiên cứu của giáo sư Yi Guan, từ hơn 1 năm nay, lượng gia cầm mắc bệnh nhưng vẫn có biểu hiện bình thường tại các chợ buôn bán gia cầm của Trung Quốc tăng, đẩy nguy cơ mắc H5N1 của người tăng cao. Trong 21 người nhiễm cúm H5N1 tại Trung Quốc, có tới 20 trường hợp bị mắc từ tháng 11/2005, tức là sau khi biến thể Phúc Kiến xuất hiện. Một số ở xa các hộ có gia cầm mắc bệnh nhưng lại gần các khu chợ, điều đó khiến các nhà khoa học lo ngại rằng dịch bệnh có thể lan truyền tới các thành phố đông dân nhất thế giới mà không ai biết bởi cho đến nay, gia cầm chết là dấu hiệu duy nhất nhận biết có bị nhiễm H5N1.

 

Biến thể mới gây tử vong ở người

 

Với sự xuất hiện đột ngột của biến thể Phúc Kiến, các nhà khoa học cho rằng quá trình chọn lọc virus đã tăng tốc và các kháng thể do vac-xin cúm tạo ra không nhận biết được virus tuýp Phúc Kiến. Đây cũng là virus gây tử vong cho 1 người tại Thái Lan và 5 người Trung Quốc khác.

 

Cũng theo giáo sư Guan, tất cả  20 trường hợp nhiễm cúm gia cầm tại Trung Quốc tính từ tháng 11/2005 đều mang chủng virus này. Phát hiện này là hồi chuông báo động cho các nhà khoa học đang nghiên cứu tìm ra các loại vac-xin chống lại H5N1 dành cho người.

 

Hiện nay, các phòng thí nghiệm trên thế giới đang phát triển loại vac-xin chống lại các chủng H5N1 từng xuất hiện năm 2004 ở Việt Nam và năm 2005 ở Inđônêxia, nhưng đáng lo ngại là kháng thể do vac-xin này tạo ra không nhận biết được biến thể Phúc Kiến.

 

Ngọc Nhàn

Theo New Scientist