Quảng Bình:

Bị ong rừng tấn công, nam thanh niên chấn thương sọ não

(Dân trí) - Ngày 31/10, tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp bị chấn thương sọ não đang ở trong tình trạng rất nguy kịch.

Trước đó, vào chiều ngày 30/10, khi đang đi rừng, anh Đinh Văn Năm (36 tuổi, trú xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa) bất ngờ khi dẫm phải một tổ ong, bầy ong tỏa ra bu nhau cắn. Hoảng sợ, anh Năm bỏ chạy thục mạng. Do sơ ý anh đã vấp phải rễ cây chắn ngang nên bị té ngữa đập đầu vào đá dẫn đến bất tỉnh.

Anh Đinh Văn Năm đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện
Anh Đinh Văn Năm đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện

Khi phát hiện sự việc, một số người dân gần đó đã đưa anh Năm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa) trong tình trạng nguy kịch. Xét thấy tình hình nguy kịch, các bác sỹ đã chuyển thẳng bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tối cùng ngày.

Tại đây, các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu. Qua thăm khám chụp CT scanner sọ não các bác sỹ phát hiện bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, máu tụ ngoài màng cứng bán cầu não bên phải, và chuyển phẩu thật cấp cứu, truyền 03 đơn vị máu tươi cùng nhóm.

Hiện tại bệnh nhân đang được các bác sỹ được điều trị rất tích cực.

Hoàng Phúc