Béo bụng liên quan với bệnh mắt

(Dân trí) - Nghiên cứu mới đây cho thấy những người giảm được cân nặng, đặc biệt là những người béo phì, sẽ giảm thiểu được nguy cơ mắc bệnh thoái hoá hoàng điểm ở mắt (AMD), nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mù ở người lớn tuổi.

"Vậy là phòng ngừa nguy cơ AMD là một trong những ích lợi của việc giảm cân, đặc biệt là ở những người thừa cân, béo phì", TS Tien Y. Wong, ĐH Melbourne, Australia, và các nhà nghiên cứu cùng hướng với ông nhấn mạnh trong báo cáo được đưa ra vào cuối tháng 11 này.

 

Trong nghiên cứu gần này, nhóm của Wong đã kiểm tra sự thay đổi của cân nặng ảnh hưởng tới nguy cơ mắc thoái hoá điểm vàng trong mắt ở 12.515 người trong độ tuổi 45 - 64 trong vòng 6 năm liên tục dựa trên tỉ lệ vòng bụng và hông bằng cách chia chu vi của vòng bụng cho chu vi của vòng hông. Tỉ lệ này càng cao thì tức là người đó càng bị béo bụng.

 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỉ lệ vòng bụng và hông từ 3% trở lên thì nguy cơ mắc bệnh thoái hoá hoàng điểm so với người có cân nặng ổn định càng lớn.

 

Còn đối với những người giảm được cân so với thời điểm béo phì lúc bắt đầu nghiên cứu thì khả năng tránh được bệnh AMD càng lớn.

 

Thu Trang

Theo Health24