Bệnh viện Việt Đức: Cần 200 người hiến máu mỗi ngày mới đủ cho điều trị

(Dân trí) - GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, mỗi ngày bệnh viện thực hiện khoảng 200 ca mổ phiên và 35 - 40 ca mổ cấp cứu, cần đến 250 đơn vị máu mỗi ngày. "Có lúc nhận bệnh nhân cấp cứu, vỡ gan, máu chảy ồ ạt truyền một lèo cả chục đơn vị máu, sau ca trực kho máu cạn kiệt".

Trước tình trạng khan hiếm máu dự trữ vào dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2020, sáng 11/12, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức Chương trình hiến máu "Blouse trắng - Trái tim hồng" huy động các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu, phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện Việt Đức: Cần 200 người hiến máu mỗi ngày mới đủ cho điều trị - 1

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức khẳng định việc hiến máu nhắc lại 4 - 6 tháng/lần giúp cơ thể khoẻ mạnh, đẹp da, đẹp dáng.

Sau một buổi sáng bệnh viện đã thu được 368 đơn vị máu. "Tuy nhiên, số máu này chưa đủ nhu cầu điều trị cho 2 ngày, trong khi kho máu của viện, nhất là nhóm máu A, nhóm máu O cạn kiệt", GS Giang cho biết. 
Bệnh viện Việt Đức: Cần 200 người hiến máu mỗi ngày mới đủ cho điều trị - 2
GS Giang cũng chia sẻ ý nghĩa, thông điệp của chương trình, rằng người thầy thuốc không chỉ đem kiến thức chuyên môn, tay nghề chữa trị cho người bệnh, khi cần họ cũng chia sẻ giọt máu cứu người bệnh.
 
"Vì thế, chúng tôi cũng mong muốn, chính những người nhà, người thân của bệnh nhân, khi thân nhân của mọi người cần máu, hãy sẵn sàng chia sẻ. Bởi ngay cả những người không quen biết cũng sẵn sàng chia sẻ giọt máu để cứu chữa cho chính người bệnh, vì thế, việc hiến máu cứu người khác là điều rất nên làm", GS Giang nói.
Giám đốc BV Việt Đức cũng cho biết, ông cũng vừa hiến 350ml máu trong buổi sáng nay. Cùng với hàng trăm nhân viên y tế bệnh viện đã hiến máu. Có những bác sĩ ngay sau khi hiến máu là vào ca mổ vài tiếng đồng hồ.
Bệnh viện Việt Đức: Cần 200 người hiến máu mỗi ngày mới đủ cho điều trị - 3
Nhưng số máu này chưa đủ dùng cấp cứu cho bệnh nhân trong hai ngày. Nhất là những ngày Tết cận kề, nhu cầu đi lại gia tăng, bệnh nhân cấp cứu cũng tăng cao nên nhu cầu dùng máu càng lớn.
"Dự kiến trong dịp trước Tết và sau Tết một tháng, bệnh viện cần đến 10 nghìn đơn vị máu mới đảm bảo điều trị. Chúng tôi cố gắng hết sức 

vận dụng kỹ thuật mổ, truyền dịch... để giảm thấp nhất nhu cầu dùng máu. Chúng tôi cũng không muốn bệnh nhân phải hoãn mổ vì thiếu máu. Vì thế, chúng tôi kêu gọi người nhà bệnh nhân, cơ quan đoàn thể tham gia hiến máu vì người bệnh ngay tại BV Việt Đức", GS Giang chia sẻ.

Bệnh viện Việt Đức: Cần 200 người hiến máu mỗi ngày mới đủ cho điều trị - 4

Theo các chuyên gia, hiến máu định kỳ 4-6 tháng/lần không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ, thậm chí đổi mới tuỷ xương giúp kích thích sản sinh máu mới, giúp đẹp dáng, đẹp da, cơ thể khoẻ mạnh.

Hồng Hải