Bệnh viện hiện đại ngang tầm quốc tế đi vào hoạt động, giảm tải 20% cho bệnh viện Bạch Mai

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam chính thức tổ chức khám ngày 25/3 tới, dự kiến mỗi ngày khám khoảng 1000 – 1500 bệnh nhân, góp phần giảm tải cho cơ sở 1.

Giai đoạn 1, BV Bạch Mai cơ sở 2 sẽ mở 16 phòng khám với đầy đủ 14 chuyên khoa do các bác sĩ tại cơ sở 1 Giải Phóng luân phiên về khám bệnh. Toàn bộ máy móc, trang thiết bị cũng được đem từ cơ sở 1 xuống, đảm bảo chất lượng chữa bệnh tương đương như tại BV Bạch Mai hiện tại.

bachmai4.jpg

Công tác chuẩn bị đang được thực hiện gấp rút để BV chín thức mở cửa, đón tiếp bệnh nhân đến khám từ ngày 25/3

“Hiện tại cơ sở 1 mỗi ngày tiếp nhận từ 7- 8 nghìn lượt bệnh nhân, tạo ra sự quá tải khá lớn. Chúng tôi hi vọng cơ sở 2 hiện đại đi vào khám chữa, bước đầu đáp ứng 1000—1500 bệnh nhân/ngày sẽ góp phần giảm tải khoảng 20% cho cơ sở 1”, PGS Quốc Anh chia sẻ.

Để tổ chức công tác khám chữa bệnh tốt nhất, chu đáo nhất, tại cơ sở 2 BV Bạch Mai sẽ cung cấp nước uống miễn phí; với bệnh nhân khi khám có chỉ định nhập viện sẽ được chuyên trở về cơ sở 1 miễn phí.

Nguồn nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh từ 120 – 130 người cho hoạt độngcủa 16 phòng khám, xét nghiệm, chiếu chụp, nội soi tiêu hóa, khám nhi…

bachmai3.jpg

“Ban đầu đây là những trang thiết bị đưa từ cơ sở 1 xuống, đảm bảo khám cho bệnh nhân chất lượng nhất. Còn khi bệnh viện hoàn thiện, trang thiết bị được đầu tư hiện đại tầm khu vực và quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi còn mời các chuyên gia Nhật Bản hợp tác để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân”, PGS Quốc Anh cho biết.

Về chế độ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân, bệnh viện cũng đã có buổi làm việc với Bộ Y tế, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Hà Nam để tạo điều kiện cho những đối tượng chính sách được đăng kí khám bảo hiểm ban đầu tại BV Bạch Mai.

Hồng Hải