Bệnh viện Đồng Nai triển khai mô hình khám bệnh không giấy tờ
(Dân trí) - Hệ thống đăng ký khám bệnh tự động được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như đăng ký khám bệnh bằng định danh điện tử VNeID; nhận diện khuôn mặt và xác thực sinh trắc học bằng AI, hỗ trợ tái khám.
Ngày 24/6, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai công bố và khai trương hệ thống nhận diện sinh trắc học, phục vụ công tác đăng ký khám bệnh. Đây là mô hình "khám bệnh không giấy tờ" thông qua nhận diện sinh trắc học giúp người bệnh giảm bớt những bất tiện khi quên mang giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế.
Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện, cho biết hệ thống đăng ký khám bệnh tự động được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như: đăng ký khám bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử VNeID; nhận diện khuôn mặt và xác thực sinh trắc học bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ đăng ký tái khám không giấy tờ bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên (giữa) trải nghiệm hệ thống nhận diện sinh trắc học ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).
Với các tính năng trên, người dân có thể chủ động thực hiện các thủ tục khám bệnh một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không cần phải xếp hàng chờ đợi như trước đây.
Hệ thống góp phần giảm tải áp lực cho khu vực tiếp đón, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động thu viện phí, kiểm tra bảo hiểm y tế và quản lý dữ liệu khám chữa bệnh. Ngoài ra, trường hợp người dân quên mang theo giấy tờ tùy thân hoặc thẻ bảo hiểm y tế vẫn có thể đăng ký khám bệnh thông qua nhận diện sinh trắc học.
Theo ông Ngô Đức Tuấn, việc đưa vào vận hành hệ thống tự động ngày hôm nay là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện số, bệnh viện thông minh theo định hướng của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế Đồng Nai. Bệnh viện xác định chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một quá trình liên tục, giúp quá trình khám chữa bệnh thuận lợi cho người dân.
Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng các giải pháp số hóa quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong công tác quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe nhân dân.





