Bệnh viện Bạch Mai hoạt động bình thường vào ngày nghỉ Tết

(Dân trí) - Trong 9 ngày Tết kéo dài, để tránh tình trạng bệnh nhân đổ dồn về khoa Cấp cứu gây quá tải, BV Bạch Mai sẽ tổ chức thêm 3 - 4 buồng khám tại Khoa khám bệnh. Bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính tái khám vẫn có thể đi khám bình thường trong những ngày này....

Khám như ngày thường

Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, thông thường cứ dịp Tết, dù đã sàng lọc để cho nhiều bệnh nhân đủ sức khỏe về nhà đón Tết nhưng tại BV Bạch Mai, lượng bệnh nhân vẫn được chuyển đến rất đông. Nhất là tại khoa Cấp cứu, lượng bệnh nhân đổ về tăng đột biến do các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên, các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính không giữ chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học trong ngày Tết khiến bệnh mãn tính nặng lên thành cấp tính, ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu bia… ồ ạt nhập viện.
 
Bệnh viện Bạch Mai hoạt động bình thường vào ngày nghỉ Tết
Tết Giáp Ngọ 2014, khoa Nhi BV Bạch Mai lượng bệnh nhân đổ về khám vì các bệnh cấp tính không khác gì so với ngày thường. Ảnh: H.Hải

Để khắc phục tình trạng quá tải này, dịp Tết năm nay 100% các khoa phòng của  BV Bạch Mai tổ chức khám bệnh như bình thường. Bệnh viện sẽ làm việc đến hết 29 Tết.

Tại khoa Khám bệnh, sau ngày 29 Tết sẽ tổ chức từ 3 - 4 buồng khám bệnh để hỗ trợ, tránh tình trạng lượng bệnh nhân đổ dồn về khoa Cấp cứu. Tại các khoa khác, với những bệnh nhân điều trị nội khoa tái khám, trong những ngày Tết bệnh nhân tái khám (vì hết thuốc, hay vì lý do nào khác) thì việc khám sẽ thực hiện ngay tại khoa, phòng để giảm tải cho khoa Cấp cứu, khoa Khám bệnh.

Còn những khoa đặc thù như khoa Thận nhân tạo 100% quân số vẫn đi làm bình thường, đảm bảo không có bệnh nhân nào không được chạy thận đúng lịch. Đã từng có trường hợp, bệnh nhân trong những ngày Tết vì ăn uống không theo chế độ hướng dẫn nên bệnh nặng lên, gây phù phổi và phải tiến hành lọc máu tại khoa Cấp cứu. Nay việc lọc máu cho bệnh nhân suy thận sẽ diễn ra như ngày thường, đảm bảo không có xáo trộn cho người bệnh.

Tại khoa Nhi, BV Bạch Mai, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, khoa cũng đã lên kế hoạch để đảm bảo việc khám cho bệnh nhi cấp cứu, chăm sóc bệnh nhi phải ở lại khoa ăn Tết không bị gián đoạn điều trị.

Theo đó, hiện tại khoa đang sàng lọc kỹ các bệnh án, với những bệnh nhi mắc bệnh mãn tính có thể được về sẽ cho xuất viện ăn Tết. Tuy nhiên có một đặc thù thời điểm này, lượng bệnh nhi mắc các bệnh cấp tính như viêm phổi, viêm đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa… vẫn tăng lên rất nhiều nên quân số trực vẫn phải đảm bảo để đủ khả năng tiếp nhận khám, điều trị cho các bệnh nhi này.

Dự kiến sẽ có khoảng 40 bệnh nhi phải ở lại viện ăn Tết, nhưng con số có thể thay đổi như đã nói, trẻ em trong những ngày này rất dễ bị đổ bệnh, các bệnh cấp tính viêm phổi, rối loạn tiêu hóa nặng sẽ chắc chắn phải nhập viện điều trị.

Để đảm bảo công tác khám, chăm sóc bệnh nhi thì ngoài kíp bác sĩ trực như cũ, lực lượng điều dưỡng sẽ được tăng cường để hỗ trợ bác sĩ, bệnh nhân tốt nhất.

Có vào - có ra viện!

Đặc biệt, BV Bạch Mai năm nay quyết định cải tiến thủ tục hành chính để thuận lợi cho bệnh nhân trong dịp Tết. Trước đó, trong dịp Tết bệnh nhân vào viện thường phải đợi hết Tết mới có bộ phận hành chính làm thủ tục xuất viện.

Tuy nhiên trong năm nay, dù 9 ngày Tết, BV Bạch Mai vẫn làm thủ tục cho bệnh nhân ra viện như bình thường, không xáo trộn gì đảm bảo bệnh nhân khi khỏi bệnh được ra viện nhanh chóng đoàn tụ với gia đình. “Đợt năm nay nghỉ Tết tương đối dài. Ban giám đốc sẽ trực tiếp cầm đường dây nóng, nên nếu có khó khăn, vướng mắc gì bệnh nhân có thể gọi đến phản ánh”, TS Hùng cho biết.

TS Hùng cho biết thêm, để làm được điều này, khám bệnh như ngày thường, có bệnh nhân vào - bệnh nhân ra viện trong dịp Tết, cả tháng trước đó BV đã phải động viên cán bộ nhân viên y tế. Quyền lợi của họ là được nghỉ Lễ, Tết và phân trực theo lịch, nhưng để đảm bảo chăm sóc người bệnh tốt nhất, nhiều khoa, cán bộ y tế phải làm thêm giờ. “Trong Tết, tiền trực có tăng thêm một chút, không có ý nghĩa về vật chất. Tuy nhiên trực là nhiệm vụ bắt buộc phải làm và đã được động viên tư tưởng nên cán bộ y tế không có phản ánh gì, chấp hành lệnh trực để chăm sóc người bệnh”, TS Hùng nói.

Ngoài ra, để hỗ trợ bệnh nhân, gia đình bệnh nhân trong dịp Tết BV cũng xin được 2.000 xuất ăn từ thiện miễn phí và sẽ có xuất quà động viên người bệnh nội trú.

Hồng Hải