Bệnh tiêu chảy cấp chưa có dấu hiệu lây lan

(Dân trí) - Tuy tiêu chảy cấp có nguyên nhân từ phẩy khuẩn tả đã xuất hiện trở lại, nhưng có một điều đáng mừng là bệnh chưa có dấu hiệu lây lan rộng ra cộng đồng.

Kết quả điều tra của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho thấy, các ca tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả nhập viện đều không liên quan tới nhau. Cụ thể, 7 ca dương tính tại Hà Nội thuộc 4 quận khác nhau, các bệnh nhân không sống trong cùng một gia đình, không có mối quan hệ với nhau. Hai ca dương tính do phẩy khuẩn tả nhập viện ngày 16/3 thuộc hai tỉnh khác nhau.

Ngoài ra, các chuyên gia khẳng định, các ca tiêu chảy cấp có nguyên nhân phẩy khuẩn tả thời gian qua mang tính chất riêng lẻ, chưa có sự lây lan. Các trường hợp bị bệnh đều liên quan đến đồ ăn không đảm bảo vệ sinh là thức ăn đường phố, rau sống, tiết canh…

Được biết, ngày 17/3, Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia tiếp nhận thêm một trường hợp là học sinh lớp 10 bị tiêu chảy cấp. Tuy nhiên chưa thể khẳng định bệnh nhân này có dương tính với phẩy khuẩn tả hay chưa vì đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu phân.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, người dân không nên chủ quan dù bệnh tả chưa bùng phát mạnh và cũng chưa có dấu hiệu lây lan. Vì theo đánh giá, phẩy khuẩn tả đã lan ra môi trường vì vi khuẩn này có thể khu trú ở người lành mang bệnh, sau đó theo phân thải ra môi trường và lây ra các thực phẩm khác. Những tập quán, thói quen xấu như tưới rau sống bằng phân tươi, rửa rau bằng nước cống thải sinh hoạt trong khu dân cư, ngại rửa tay bằng xà phòng, thích ăn rau sống, đồ gỏi… chính là những mối nguy lây bệnh cao nhất.

Trong khi đó, mùa hè nóng nực gần kề cũng là “mùa” của các bệnh về đường tiêu hóa tăng nhanh, vì thế, nếu vẫn giữ những tập quán, thoái quen sinh hoạt, ăn uống mất vệ sinh sẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh bùng phát.

Được biết, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đang xin ý kiến Bộ Y tế tổ chức uống vắc xin tả miễn phí cho người dân những vùng có nguy cơ cao trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, việc uống vắc xin trước mắt sẽ chưa thể thực hiện ở tất cả các quận, huyện thuộc Hà Nội cũng như một số tỉnh có dịch trong đợt trước vì lượng vắc xin dự trữ chỉ có han. Ước tính còn khoảng 160 nghìn liều vắc xin tả, chỉ đủ sử dụng cho khoảng 80 nghìn người.
 
Nhưng ông Hiển vẫn nhấn mạnh, việc uống vắc xin tả chỉ là một biện pháp hỗ trợ, có tác dụng bảo vệ, quan trọng nhất vẫn là ý thức giữ vệ sinh môi trường, ăn uống sạch sẽ của người dân.

Hồng Hải