TPHCM:

Bệnh nhân chuyển lên tuyến trên đã giảm gần 10%

(Dân trí) - Tổng kết “chiến dịch” giảm tải năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 cho thấy, số bệnh nhân vượt tuyến tại thành phố giảm gần 10%.

Quá tải bệnh viện tuyến cuối là thực trạng đã và đang diễn ra trên địa bàn TPHCM, tình trạng bệnh nhân phải xếp hàng chờ đợi đến lượt khám bệnh, phải nằm ghép khi điều trị… gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn và hình ảnh của ngành Y tế. 

Trước tình hình trên, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp giảm tải như: xây dựng khoa bệnh vệ tinh, đưa bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới hỗ trợ chuyên môn, lập phòng khám bác sĩ gia đình… nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bộ trưởng Kim Tiến thăm bệnh nhi điều trị tại bệnh viện quận Bình Tân
Bộ trưởng Kim Tiến thăm bệnh nhi điều trị tại bệnh viện quận Bình Tân

Tổng kết các đề án giảm tải trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 của Sở Y tế cho thấy: các bệnh viện quận huyện đã tiếp nhận chuyển giao hơn 220 kỹ thuật về gây mê hồi sức cơ bản, hồi sức sơ sinh, phẫu thuật ngoại nhi, hồi sức cấp cứu tim mạch, ung thư căn bản - nâng cao, kỹ thuật điều trị bảo tồn…

Trong đó, có 82 lượt cán bộ y tế đã được đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ đề án bệnh viện vệ tinh và 18 bệnh viện thành phố đã cử 258 bác sĩ đến 49 đơn vị y tế của 23 tỉnh thành lân cận hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ đề án 1816. Những nỗ lực của ngành Y tế bước đầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh, thành, giảm quá tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến thành phố.

Báo cáo của Sở Y tế cho thấy, số lượt bệnh nhân đến các bệnh viện quận, huyện khám đã tăng từ 10-30%, số bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên giảm gần 10% so với năm 2012. 

Riêng các kỹ thuật đã được chuyển giao hoặc có bác sĩ bệnh viện tuyến thành phố hỗ trợ thực hiện tại bệnh viện quận, huyện, số bệnh nhân chuyển viện giảm từ 70-90%. Nhiều bệnh viện tuyến quận, huyện đã có thể triển khai thường quy các kỹ thuật chuyên môn cao như phẫu thuật sọ não, vi phẫu thuật, thận nhân tạo, can thiệp mạch máu, phẫu thuật nội soi…

Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân quá đông nên nhiều khoa bệnh vệ tinh của các bệnh viện thành phố lập tại tuyến quận huyện như: khoa vệ tinh 100 giường bệnh của bệnh viện Chấn thương Chỉnh tại bệnh viện An Bình; khoa vệ tinh 150 giường bệnh của bệnh viện Bệnh viện Nhi đồng 1 bệnh viện quận Bình Tân; khoa vệ tinh 50 giường bệnh của bệnh viện Nhi Đồng 2 tại bệnh viện quận 2;… đang rơi vào quá tải bệnh nhân khi công suất sử dụng giường bệnh luôn trên 100%.

Bên cạnh thành quả đã đạt được, nhìn chung số lượng bệnh nhân chuyển tuyến, vượt tuyến vẫn đang ở mức cao. Trong buổi làm việc với các bệnh viện trên địa bàn thành phố hồi đầu tháng 7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Hầu hết bệnh nhân khi được hỏi đều có cùng câu trả lời, chưa an tâm với chất lượng chuyên môn của bác sĩ bệnh viện tuyến dưới”.

Bộ trưởng Kim Tiến yêu cầu các bệnh viện ngoài việc tiếp tục triển khai xây dựng bệnh viện vệ tinh, khoa bệnh vệ tinh, thơi gian tới cần phải thực hiện triệt để việc luân phiên cán bộ y tế. “Các bệnh viện cử những bác sĩ có chuyên môn giỏi luân phiên mỗi người từ 2-3 ngày túc trực liên tục tại bệnh viện tuyến cơ sở để khám chữa bệnh cho bà con. Có bác sĩ ở tuyến trên về, người bệnh mới yên tâm vào chất lượng chuyên môn, chiến lược giảm tải mới thành công được”.   

Vân Sơn