Cần Thơ:

Bệnh nhân bị cắt hết thận được về thăm nhà

(Dân trí) - Chiều 21/3, bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, người bị cắt thận móng ngựa đã được về thăm nhà.

Bệnh nhân bị cắt hết thận được về thăm nhà
Bệnh nhân Hứa Cẩm Tú
 
Sau khi bị cắt hết thận móng ngựa, bệnh nhận Hứa Cẩm Tú đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để ghép thận. Mặc dù đã có nguồn thận phù hợp nhưng do các chỉ số về sức khỏe chưa phù hợp (mới được truyền máu nên phản ứng tiền mẫn cảm còn khá cao) vì thế cần phải thêm thời gian điều trị.

Cũng theo bác sĩ Dự: Chị Tú sẽ được về Cần Thơ thăm nhà trong thời gian khoảng 3 tuần, sau đó sẽ trở ra Huế để kiểm tra lại các chỉ số phản ứng máu, nếu đủ điều kiện, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiến hành ghép thận cho chị Tú. Hiện sức chị Tú tạm ổn định, đi lại được và phải chạy thận định kỳ.

 Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở y tế TP Cần Thơ, cho biết: Sở đã ra quyết định cảnh cáo đồng thời đình chỉ mổ vô thời hạn đối với bác sĩ Trần Văn Nguyên (phẫu thuật viên đã cắt hết thận móng ngựa của chị Tú) đồng thời nghiêm khắc phê bình toàn bệnh viện đối với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.

Phạm Tâm