1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bệnh Glaucoma dễ gây mù

(Dân trí) - Bệnh Glaucoma (thiên đầu thống) được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào một trong 8 bệnh gây mù hàng đầu trên thế giới, làm gần 7 triệu người bị mù. Tại Việt Nam, bệnh Glaucoma gây mù đứng thứ 3 trong số các bệnh gây mù nhiều nhất.

Mù do glaucoma là loại mù vĩnh viễn và thị giác không thể phục hồi được. Chính do sự nguy hiểm đó, Tổ chức Y tế thế giới đã chọn ngày 6/3 hàng năm là “Ngày Glaucoma thế giới”, nhằm cảnh báo cho người dân có thể nhận biết bệnh mà điều trị sớm.

 

Sáng qua (6/3), Bệnh viện Mắt TPHCM phối hợp với công ty Allergan và Alcon tổ chức khám mắt miễn phí và cấp thuốc điều trị cho 300 người đang mắc bệnh Glaucoma và các nhóm có nguy cơ (những người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, người bị cận thị nặng…).

 

Bác sĩ Phạm Thị Thuỷ Tiên, Khoa Glaucoma - BV Mắt TPHCM, cho biết: “Bệnh Glaucoma, hay còn gọi là bệnh cườm nước, bệnh tăng áp, bệnh thiên đầu thống… Bệnh thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Đa số người bệnh khi đến bệnh viện khám thì đã muộn, bác sĩ chỉ cố gắng giữ lại thị lực chứ không phục hồi được”.

 

Bệnh thường có 2 dạng. Bình thường đa số người dân không biết mình mắc bệnh này vì không có triệu chứng rõ ràng, không đau nhức mà chỉ làm giảm thị lực từ từ. Đôi khi, người mắc bệnh glaucoma có triệu chứng nhức đầu, ói mửa, đau nhức mắt nhiều, đó là bệnh glaucoma cấp.

 

Theo Bác sĩ Thuỷ Tiên: “Điều quan trọng nhất đối với bệnh nhân glaucoma và những người nghi ngờ bị bịnh là phát hiện sớm để có hướng điều trị tốt.

 

Bệnh này có thời gian điều trị khá dài, cần được bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi chặt chẽ. Người bệnh phải dùng thuốc nhỏ mắt hàng ngày theo toa của bác sĩ chuyên khoa mắt. Hiện có nhiều phương pháp điều trị bệnh glaucoma bằng thuốc, bằng laser và nếu cần bệnh nhận sẽ được phẩu thuật”.

 

Ngọc Thanh