Bến Tre không có ca mắc mới, Đồng Tháp chỉ một ca, Cần Thơ chữa khỏi 12 ca

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ngày 29/9, TP Cần Thơ ghi nhận 22 ca mắc Covid-19 mới, Đồng Tháp ghi nhận một ca còn Bến Tre không có ca mắc mới.

Bến Tre không có ca mắc mới, Đồng Tháp chỉ một ca, Cần Thơ chữa khỏi 12 ca - 1

Cán bộ CDC đang lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân Cần Thơ (Ảnh: Hoàng Tùng).

 Tại Cần Thơ, trong số 22 ca mắc mới có 16 ca phát hiện trong khu cách ly, 5 ca trong khu phong tỏa và một ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.683 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.696 ca đã được điều trị khỏi, 85 ca tử vong.

Trong ngày, Cần Thơ có 12 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị thành công lên 4.696 trường hợp.

Trong ngày 29/9, Đồng Tháp chỉ ghi nhận một ca dương tính trong cơ sở điều trị, có thêm 27 ca xuất viện, 2 ca tử vong.

Đến nay, trên địa bàn Đồng Tháp ghi nhận tổng cộng 8.283 ca dương tính, trong đó có 7.649 ca điều trị khỏi và 211 ca tử vong.

 Ngày 29/9, tỉnh Bến Tre không có ca mắc Covid-19. Tổng số ca mắc trong toàn tỉnh là 1.892 ca, trong đó có 1.778 ca đã xuất viện, 51 ca tử vong.

Ngày 29/9, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 4 trường hợp nhiễm mới. trong đó, 3 trường hợp là công dân từ TPHCM về địa phương được cách ly tập trung; một trường hợp là công dân từ tỉnh Long An về huyện Tam Bình.

Tính đến nay, Vĩnh Long có 2.279 ca mắc (14 ca nhập cảnh); Số ca điều trị khỏi cộng dồn 2.149 trường hợp; Số ca tử vong là 44 trường hợp.