Bé tự dưng khản giọng có đáng ngại?

(Dân trí) - Con tôi bị sổ mũi nước trong đến hôm nay là 3 ngày và tôi có xịt rửa mũi thì thấy đỡ hơn. Tuy nhiên hai hôm nay bé lại bị khản tiếng, dù không ho, không sốt, không có biểu hiện viêm họng và bé vẫn cười đùa, la hét.

Bé bị khản tiếng nặng nhất khi bé mới ngủ dậy. Tình trạng khản tiếng của con tôi có phải do bé đùa hét nhiều quá, có đáng ngại không thưa bác sĩ? Liệu nên cho bé uống thuốc gì để chữa tình trạng này? Phương Nhi (Xa La, Hà Đông, Hà Nội)

BS Hoàng Đình Ngọc, Phó Giám đốc BV Tai mũi họng TƯ trả lời:

Nhiều người cho rằng khản giọng ở trẻ em không nghiêm trọng, chủ yếu do bé la hét, nói nhiều, khóc nhiều chỉ vài hôm là khỏi. Trên thực tế, khản giọng ở trẻ là một trong những biểu hiện dễ nhận thấy nhất của viêm thanh quản. Đây là một bệnh lý rất phổ biến ở trẻ em, có thể tự khỏi ở nhiều trẻ. Nhưng ở nhiều trẻ sau vài ngày khản giọng có thể diễn biến nặng thêm, gây viêm thanh quản cấp khiến bé giọng khản đặc, thậm chí tình trạng viêm phù nề còn bít tắc dây thanh quản dẫn đến việc thở rất khó khăn.
 
Bé tự dưng khản giọng có đáng ngại? - 1

Nguyên nhân gây viêm thanh quản xảy có rất nhiều, do nói nhiều, khóc nhiều, hét to... cũng khiến dây thanh quản căng lên, có thể gây viêm thanh quản, thậm chí có thể chảy máu thanh quản. Ngoài ra, viêm thanh quản ở trẻ em còn do viêm ở đường mũi họng không được điều trị dần gây ra.

Trường hợp của con chị, bé không ho, không sốt nhưng có sổ mũi nhưng khàn tiếng (1 biểu hiện của viêm thanh quản). Vì thế, tốt nhất chị nên cho bé đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để khám và được bác sĩ cho lời khuyên tốt nhất, không tùy tiện cho trẻ dùng thuốc.

Thông thường, trẻ khản giọng nhiều người không lo lắng, nhưng với bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng chúng tôi thì thấy việc khản giọng ở trẻ là biểu hiện của viêm thanh quản và cần được chỉ định điều trị để phòng những nguy cơ đáng tiếc xảy ra. Vì thanh quản là nơi phát ra âm và thanh quản là nơi hẹp nhất trên đường thở. Chính vì là nơi hẹp nhất, nên khi xảy ra hiện tượng viêm, gây phù nề thanh quản sẽ khiến dây thanh quản bị bít kín. Khi đường thở bị bít kín, bệnh nhân sẽ khó thở, dần đến thiếu ô-xy cung cấp lên não.

Cần nhấn mạnh rằng, không phải trường hợp nào bé khản tiếng cũng dẫn đến tình trạng viêm cấp gây phù nề viêm thanh quản, nhưng đây là một trong những nguy cơ và tốt nhất không nên để nguy cơ đó xảy ra. Vì khi đã xảy ra, nếu không cấp cứu kịp thời để người bệnh thở được thì sẽ gây thiếu oxy não, thậm chí gây tử vong. Hơn nữa, diễn tiến bệnh ở mỗi trẻ khác nhau, có trẻ sau vài ngày khản giọng mới có hiện tượng khó thở nhưng có trẻ vừa tối trước khản giọng, hôm sau đã khò khè và có thể lơn cơn khó thở cấp. Do đó, khi bé bị khản tiếng, tốt nhất nên đưa bé đi khám chuyên khoa để được hướng dẫn cụ thể nhất.

Hồng Hải - Thu Hà (ghi)