Bé trai 19 tháng tuổi tử vong do uống dầu thắp đèn

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bé trai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tím tái, khó thở. Do bị tổn thương phổi quá nặng, bệnh nhi tử vong sau đó.

Ngày 26/7, Bác sĩ Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhi N.A.K. (19 tháng tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện.

Bé trai 19 tháng tuổi tử vong do uống dầu thắp đèn - 1

Loại dầu thắp đèn thờ không màu, không mùi khiến trẻ nhầm tưởng là nước. Khi uống vào sẽ bị ngộ độc, có trường hợp dẫn tới tử vong (Ảnh minh họa).

Trước đó, vào ngày 24/7, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, khó thở. Khai thác từ người nhà được biết bé đã uống chất lỏng được sử dụng làm dầu thắp đèn.

"Toàn bộ phổi của bệnh nhân bị tổn thương nặng, không thể thực hiện chức năng hô hấp, không phục hồi sau các biện pháp cấp cứu, điều trị dù các bác sĩ đã rất nỗ lực", bác sĩ Tăng Xuân Hải thông tin.

Theo bác sĩ Tăng Xuân Hải, thời gian vừa qua tình trạng bệnh nhi nhập viện cấp cứu do ngộ độc chất lỏng không phải là hiếm.

"Theo người nhà bệnh nhân cung cấp thì loại dầu này sử dụng để thắp đèn bàn thờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là loại chất lỏng, không có mùi, không màu trẻ không thể phân biệt được, dễ nhầm tưởng là nước. Do vậy, người lớn cần phải hết sức cẩn thận khi sử dụng và bảo quản, tuyệt đối để tránh xa tầm tay của trẻ, tránh hậu quả đáng tiếc", bác sĩ Tăng Xuân Hải khuyến cáo.