Bé gái 1 tuổi suýt gặp họa lớn khi giật khuyên tai bằng vàng của bạn để... nuốt

(Dân trí) - Đang chơi cùng nhau, bé gái 12 tháng tuổi bất ngờ giật chiếc khuyên tai bằng vàng của bạn, đưa vào miệng nuốt. Cháu phải nhập viện cấp cứu vì nôn ói liên tục, bác sĩ phát hiện chiếc bông tai có một đầu nhọn liên tục di chuyển trong đường tiêu hóa.

Tai nạn hi hữu xảy đến với bé gái 12 tháng tuổi ngụ tại Đồng Nai. Được biết, ngày 24/4, trong lúc ngồi chơi cùng bạn cháu bất ngờ dùng tay giật chiếc khuyên tai bằng vàng bạn đang đeo rồi đưa vào miệng nuốt. Ngay lập tức bé bị nôn ói, gia đình đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Bé gái 1 tuổi suýt gặp họa lớn khi giật khuyên tai bằng vàng của bạn để... nuốt - 1

Chiếc khuyên tai sắc nhọn trong đường tiêu hóa và liên tục di chuyển

Kết quả kiểm tra hình ảnh ban đầu ghi nhận, chiếc khuyên tai với một đầu sắc nhọn nằm trong vùng hầu họng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra đánh giá lần thứ hai phát hiện dị vật đã di chuyển xuống dạ dày. Bệnh nhi đối mặt với nguy cơ bị dị vật đâm thủng đường tiêu hóa nên bác sĩ quyết định nội soi lấy dị vật.

BS Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hoá cho hay: “Sau khi gây mê, ê kíp đã cẩn thận kéo dị vật vào lòng ống soi nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Kiểm tra lại đường tiêu hóa cho bệnh nhân, cháu may mắn không bị những tổn thương nghiêm trọng nhưng thực quản và dạ dày có vết xước niêm mạc. Hiện tình hình sức khỏe của bé đã ổn định, sẽ xuất viện trong vài ngày tới”.

Bé gái 1 tuổi suýt gặp họa lớn khi giật khuyên tai bằng vàng của bạn để... nuốt - 2

Dị vật được lấy ra ngoài bằng thủ thuật nội soi

Dị vật đường tiêu hóa hoặc dị vật đường thở, là những tai nạn nguy hiểm có thể để lại những di chứng nặng nề hoặc khiến trẻ tử vong. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên trông trẻ nhỏ thật cẩn thận, không cho các cháu bé chơi các loại đồ vật có kích thước nhỏ hoặc mang khuyên tai bằng kim loại dễ làm cho các bé tò mò, bỏ vào miệng ngậm, nuốt.

Vân Sơn