Bé 8 tuổi tử vong sau 30 phút nhập viện

(Dân trí) - Thấy trẻ có biểu hiện mệt, khó thở gia đình đưa vào bệnh viện thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, chỉ 30 phút kể từ khi vào viện, bệnh nhi tử vong. Sau cái chết của bé gia đình cho rằng bác sĩ chích nhầm thuốc, Sở Y tế kết luận bé bị viêm cơ tim cấp.

Ngày 16/8, BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức xác nhận vụ việc trên xảy ra tại bệnh viện tuần qua. Bệnh nhi vắn số là bé Nguyễn Đăng Q. (8 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức).

Bé 8 tuổi tử vong sau 30 phút nhập viện - 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức nơi bé 8 tuổi tử vong sau 30 phút nhập viện

Theo phản ánh của anh V.Q. (cậu bệnh nhi), trước đó bé Đăng Q. có biểu hiện mệt, khó thở nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, vừa nhập viện được khoảng 30 phút bệnh nhi rơi vào nguy kịch, các bác sĩ cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Gia đình nghi ngờ bệnh nhi bị bác sĩ chích nhầm thuốc nên đã trình báo công an. Thi thể của bé đã được đưa về an táng, gia đình không đồng ý giải phẫu tử thi.

BS Tấn Phước cho biết, ngay sau khi xảy ra trường hợp tử vong của bệnh nhân Đăng Q. chúng tôi đã báo cáo lên Sở Y tế. Toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đến quá trình tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi đã được niêm phong. Hôm thứ 3 (ngày 13/8 –PV) Hội đồng Chuyên môn Sở Y tế đã họp và kết luận bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp, không thể nào trị được. Hội đồng Chuyên môn cũng loại trừ hoàn toàn nguyên nhân bệnh nhi tử vong do sốc thuốc.

Cũng theo BS Tấn Phước, thông tin sốc thuốc, tiêm nhầm thuốc là do người nhà nói trong lúc đau buồn khi trẻ bất ngờ tử vong, về mặt khoa học ca bệnh này không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bé bị sốc thuốc. Một trường hợp bị viêm cơ tim cấp, vào viện chỉ có 30 phút đã tử vong, tình trạng quá nặng không có bệnh viện nào cứu chữa nổi.

Để có thông tin đa chiều về vụ việc, phóng viên đã liên hệ với BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế, TPHCM. BS Huỳnh Mai cho biết: “Tôi đang xin thông tin từ Phòng Nghiệp vụ Y, hiện nhân sự của phòng đang hoàn tất hồ sơ, chưa chuyển thông tin ra ngoài. Văn phòng Sở Y tế sẽ cung cấp nhưng vấn đề liên quan đến vụ việc cho báo chí khi có thông tin từ Phòng Nghiệp vụ Y”.

Bé 8 tuổi tử vong sau 30 phút nhập viện - 2

Trường hợp bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp được Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy sử dụng ECMO cứu sống

Cùng với ca bệnh trên, trong tháng qua trên địa bàn TPHCM có 2 trường hợp khác được các bác sĩ xác định bị viêm cơ tim cấp hoặc nghi ngờ viêm cơ tim cấp. Trường hợp thứ nhất là bé Nguyễn Hoàng T.T. (2 tuổi, ngụ tại Bình Thạnh) được gia đình đưa đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (ngày 3/7) nhưng bé đã tử vong sau 4 giờ nhập viện.

Giấy báo tử của bệnh viện chuyển đến gia đình xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi là “TD viêm cơ tim cấp” (trong đó TD tức là theo dõi – PV). Tuy nhiên, gia đình không đồng ý với kết luận trên nên đang có những khiếu nại lên Sở Y tế, Bộ Y tế đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của bé và các vấn đề liên quan đến sự tắc trách của y bác sĩ trong điều trị.

Trường hợp thứ hai bác sĩ xác định bị viêm cơ tim tối cấp nhưng may mắn thoát chết là bé L.P.T. (8 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM). Bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Quận Tân Phú cấp cứu trong tình trạng rất nặng, hôn mê, ít phút sau ngưng tim, ngưng thở. Bệnh nhi đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, với sự phối hợp chuyên môn giữa Nhi Đồng 1 và Chợ Rẫy, các bác sĩ đã thực hiện phương pháp ECMO (hệ thống ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, đóng vai trò như tim phổi nhân tạo) kết hợp hạ thân nhiệt chủ động, lọc máu liên tục. Sau 20 ngày nỗ lực của cả êkip và Khoa Hồi sức Tích cực trong việc điều trị cho bệnh nhi, ngày 6/8/2019 bé T đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Vân Sơn