Sóc Trăng:

Bé 6 tuổi khâu gần 20 mũi vì bị khỉ hoang cắn

(Dân trí) - Một bé trai 6 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng bị bầy khỉ hoang cắn phải nhập viện điều trị trong lúc chơi đùa sau nhà.

Bé 6 tuổi khâu gần 20 mũi vì bị khỉ hoang cắn - 1

Cháu bé bị khỉ cắn điều trị ở bệnh viện.

Vào khoảng 17h ngày 28/2, cháu Sơn Hoàng Đại (6 tuổi, ngụ xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đang cùng mấy bạn nhỏ trong xóm đùa giỡn phía sau nhà thì bất ngờ bị bầy khỉ hoang từ bên trong bụi tre di chuyển xuống tấn công, cắn vào cháu Đại.

Nghe con khóc thét phía sau nhà, người nhà cháu chạy ra thì phát hiện cháu bị khỉ cắn liền đưa cháu vào Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện cháu Đại có vết thương hở, chiều dài 7cm ở bắp chân phải, phải khâu 10 mũi.

Sáng ngày 1/3, qua thăm khám, vết thương của cháu Đại đã khô và bệnh viện đề nghị người nhà đưa cháu đi tiêm ngừa.

Bé 6 tuổi khâu gần 20 mũi vì bị khỉ hoang cắn - 2

Bầy khỉ hoang ở địa phương.

Theo người dân địa phương, vào cuối tháng 12/2018, có một bầy khỉ hoang số lượng 5 con thường sống tại các bụi tre, tràm bông vàng ở cánh đồng trong ấp Cần Giờ 1 (xã Tham Đôn).

Bầy khỉ này thường xuyên xuống rẫy, vườn cây ăn trái phá phách và vào nhà dân để tìm thức ăn, nước uống và cắn người.

Trước đó, đã có 6-7 người bị khỉ cắn, trong đó có cháu Trần Thị Mỹ Tiên (học lớp 6) bị con khỉ đực cắn vào chân, vết cắn sâu vào tới xương ống chân, phải khâu hết 4 mũi.

Cao Xuân Lương