TPHCM:

Bé 3 tuổi suýt tử vong vì biến chứng bệnh tay chân miệng

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái, suy hô hấp nặng…, bé gái 3 tuổi đứng trước nguy cơ tử vong do gặp phải biến chứng thần kinh do bệnh tay chân miệng gây nên.

Thấy con sốt cao liên tục kèm theo ho và tiêu phân lỏng, cha mẹ bé L.T.T. (3 tuổi, ngụ tại Hóc Môn) ra tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc về cho con uống nhưng hai ngày sau bé vẫn không bớt bệnh.


Bé 3 tuổi suýt tử vong vì biến chứng bệnh tay chân miệng - 1

Biến chứng thần kinh do bệnh tay chân miệng nhưng bé T. may mắn qua khỏi

 

Sang ngày thứ 3, bệnh của bé T. ngày càng trở nặng với các triệu chứng, ho dai dẳng, khó thở, tím tái… Ngay trong đêm, gia đình chuyển bé đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây bé rơi vào tình trạng li bì, co giật, chới với, toàn thân tím tái, tay chân lạnh, da nổi nhiều mẫn, nốt hồng ban nổi ở chân và mông.

 

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bé T. bị biến chứng thần kinh do bệnh tay chân miệng dẫn đến rối loạn tuần hoàn, suy hô hấp cấp. Ngay lập tức cháu được cho dùng thuốc vận mạch hỗ trợ tuần hoàn chống phù não, co giật và đặt ống nội khí quản thở máy. Sau một tuần điều trị tích cực tình trạng của bé T. dần cải thiện, hiện cháu đã qua được cơn nguy kịch.

 

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cảnh báo từ nay đến hết tháng 5 là giai đoạn bệnh tay chân miệng đạt đỉnh. Do đó, khi thấy trẻ xuất hiện các dấu hiệu sốt, loét miệng, nổi nốt ban, có hoặc không có bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông hoặc các triệu chứng nặng hơn như sốt cao từ 39 độ, thở mệt, quấy khóc, bứt rứt, co giật, hôn mê… cần chuyển bé đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

 

Li Uyên