Bé 2 tuổi suýt nổ mắt vì trúng đạn bi súng tự chế

(Dân trí) - Cầm chiếc súng cồn tự chế dùng để săn chim, săn thú, người cậu nhắm vào mặt cháu đùa giỡn rồi bóp cò. Không ngờ, sau tiếng nổ viên đạn bi nằm sẵn trong súng bắn trúng hốc mắt khiến bé trai 2 tuổi gục tại chỗ.

Loại súng cồn tự chế người cậu đã vô tình bắn trúng mắt cháu (ảnh minh họa)
Loại súng cồn tự chế người cậu đã vô tình bắn trúng mắt cháu (ảnh minh họa)

Ngày 6/2, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp khẩn cấp cho một trường hợp bị viên bi sử dụng cho súng tự chế bắn trúng hốc mắt. Nạn nhân là bé Y Khương M.L. (2 tuổi, đồng bào Ê Đê, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk).

Vụ việc xảy ra ngày 1/2 (tức ngày 5 Tết Nguyên Đán), khi bé M.L. đang ở nhà cùng với gia đình thì người cậu lấy chiếc súng cồn tự chế dùng săn chim và các loài thú nhỏ đã để lâu trong nhà, không sử dụng tới mang ra chơi. Trong lúc cầm chiếc súng, cậu của bé (khoảng 20 tuổi) đùa giỡn, cầm súng nhắm vào mặt cháu dọa rồi bóp cò. Không ngờ, chiếc súng còn viên đạn đã nạp sẵn trước đó nhưng chưa bắn.

Khoảnh khắc bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn bi từ hốc mắt bệnh nhi
Khoảnh khắc bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn bi từ hốc mắt bệnh nhi

Người cậu vừa bóp cò, một tiếng nổ chát chúa vang lên, viên bi bắn trúng vào hốc mắt phải của bé, khiến cháu gục tại chỗ, máu từ hốc mắt trào ra với lượng nhiều. Ngay lập tức, cháu được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

BS Trần Châu Thái, Trưởng Đơn vị Mắt, bệnh viện cho hay: “Qua thăm khám lâm sàng, chúng tôi xác định mắt phải của bệnh nhi chưa bị vỡ nhãn cầu bởi cấu trúc mắt vẫn còn, phía mí mắt dưới, có một vết thương rất ngọt. Kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy, viên bi xuyên vào hốc mắt, nằm phía sau nhãn cầu, đẩy nhãn cầu lệch ra ngoài”.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định, có thể cứu được thị lực cho bệnh nhi nên nhanh chóng chỉ định phẫu thuật. Qua mổ thám sát, ghi nhận, viên bi tiếp giáp với xoang hàm bên phải, gây tổn thương nhẹ xoang hàm, làm trầy cạnh nhãn cầu. Vị trí viên bi nằm gần đỉnh hốc mắt, nguy cơ tổn thương dây thần kinh thị giác.

Viên bi có đường kính, 1,5cm sau khi được lấy ra ngoài
Viên bi có đường kính, 1,5cm sau khi được lấy ra ngoài

Để tránh nguy cơ tổn thương thứ phát cho bệnh nhi, các bác sĩ tiến hành vén nhãn cầu bộc lộ viên bi rồi tỉ mẫn đến từng chi tiết nhỏ để tránh tác động đến dây thần kinh thị giác, mạch máu. Viên đạn bi có đường kính 1,5cm được lấy ra ngoài thành công.

Kết quả kiểm tra sau cuộc mổ, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhi may mắn không tổn thương thần kinh thị, không bể nhãn cầu, không tổn thương xoang, thị lực sau mổ có tiên lượng tốt. Một ống dẫn lưu nhỏ được đặt vào hốc mắt bệnh nhi để giải phóng dịch, tránh nguy cơ tràn dịch gây nhiễm trùng. Hiện, cháu đang được theo dõi tích cực, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Tổn thương mắt là tai nạn rất nguy hiểm có thể cướp đi thị lực của bệnh nhi, trước ca bệnh này, một học sinh lớp 2 tại tỉnh Tây Ninh cũng phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 với 1/2 cây bút bi bị gãy nằm trong hốc mắt. Nguyên nhân tổng thương của bé được xác định do trong lúc chơi đùa với bạn, các bé cầm bút bi rượt nhau. Cậu bạn bị trượt chân, đâm cây bút vào hốc mắt nạn nhân. Trường hợp trên đã may mắn giữ lại được thị lực sau phẫu thuật.

Tuyệt đối không sử dụng súng đạn tự chế để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy đến
Tuyệt đối không sử dụng súng đạn tự chế để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy đến

Một trường hợp khác cũng là nạn nhân của đạn bi là bé V. (12 tuổi, đồng bào Giá Rai, ngụ tại Gia Lai). Khi đi chăn bò, cháu cùng các bạn chơi đùa, trong lúc giỡn quá đà V. bị một cậu bạn dùng chạng ná bắn viên đạn bi xuyên hốc mắt. Cháu phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị hồi cuối tháng 9/2016. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng viên đạn bi đã làm đứt dây thần kinh thị, vỡ sàn sọ khiến mắt của cháu bị mù hoàn toàn.

Qua những tai nạn trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con em mình với định hướng sống lành mạnh, giúp các bé nhận thức được nguy hiểm, tránh xa các trò chơi súng đạn bắn bi hoặc súng tự chế. Người lớn tuyệt đối không sử dụng súng tự chế, đạn ná hoặc để các vật dụng trên trong tầm với của trẻ em. Nếu chẳng may gặp phải tai nạn do súng đạn tự chế, đạn hỏa khi, dị vật hốc mắt... người ứng cứu cần nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Vân Sơn