Bé 18 tháng tuổi bị viêm phổi vì hóc hạt hướng dương

Trước đó người nhà có cho bé ăn hạt hướng dương, bé ho sặc, nhưng gia đình không chú ý.

 BS Bùi Nguyễn Đoan Thư BV Nhi Đồng 2 TPHCM - cho biết, BV đang điều trị cho bé trai Ph.Đ.D., 18 tháng (ngụ Lâm Đồng ) bị viêm phổi do hóc hạt hướng dương.

 

Cách nay khoảng một tuần, bệnh nhi nhập viện tại BV địa phương trong tình trạng ho, khò khè, thở mệt và được chẩn đoán viêm phổi nặng. Tuy nhiên, sau khi điều trị tích cực, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện và bé được chuyển đến BV Nhi Đồng 2

 

Tại đây, trong khi khai thác kỹ bệnh sử, mẹ của bé cho biết, trước đó người nhà có cho bé ăn hạt hướng dương, sau đó bé ho sặc, nhưng gia đình không chú ý. Tại BV Nhi Đồng 2, bé D. vẫn tiếp tục khó thở, kèm thở rít. Ngay lập tức, bé được nội soi phế quản, dị vật được phát hiện nằm ngay giữa khí quản. Các bác sĩ đã lấy dị vật ra. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn.

 

 Theo Phụ nữ TPHCM

Trẻ bị viêm phổi vì hóc hạt hướng dương

 

Trước đó người nhà có cho bé ăn hạt hướng dương, bé ho sặc, nhưng gia đình không chú ý.

 

BS Bùi Nguyễn Đoan Thư BV Nhi Đồng 2 TPHCM - cho biết, BV đang điều trị cho bé trai Ph.Đ.D., 18 tháng (ngụ Lâm Đồng ) bị viêm phổi do hóc hạt hướng dương.

 

Cách nay khoảng một tuần, bệnh nhi nhập viện tại BV địa phương trong tình trạng ho, khò khè, thở mệt và được chẩn đoán viêm phổi nặng. Tuy nhiên, sau khi điều trị tích cực, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện và bé được chuyển đến BV Nhi Đồng 2

 

Tại đây, trong khi khai thác kỹ bệnh sử, mẹ của bé cho biết, trước đó người nhà có cho bé ăn hạt hướng dương, sau đó bé ho sặc, nhưng gia đình không chú ý. Tại BV Nhi Đồng 2, bé D. vẫn tiếp tục khó thở, kèm thở rít. Ngay lập tức, bé được nội soi phế quản, dị vật được phát hiện nằm ngay giữa khí quản. Các bác sĩ đã lấy dị vật ra. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn.

 

 Theo Phụ nữ TPHCM