Lạng Sơn:

Bắt 2 xe ô tô vận chuyển hơn 1,5 tấn thuốc bắc nhập lậu

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển hơn 1tấn thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc về nội địa tiêu thụ, 2 xe ô tô do lái xe Dương Văn Diện, Lê Văn Chính điều khiển bị Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.


Công an huyện Cao Lộc bắt giữ số thuốc nhập lậu

Công an huyện Cao Lộc bắt giữ số thuốc nhập lậu

Vào khoảng 4h30 ngày 14/11/2016, tại khu vực bến xe phía Bắc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, qua công tác trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện bắt quả tang một vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Xe ô tô biển kiểm soát 89A-024.90 do lái xe Dương Văn Diện (SN 1975, trú tại Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên) điều khiển, đang vận chuyển nguyên liệu là thuốc bắc nghi nhập lậu từ Trung Quốc về.

Qua Kiểm tra phát hiện trên xe có 5 bao hàng chứa củ sinh địa khô, có tổng trọng lượng 350kg, ước tính trị giá khoảng 30 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và khai nhận vận chuyển số hàng trên từ khu vực biên giới cửa khẩu Chi Ma về bến xe phía Bắc để tiếp tục trung chuyển về các tỉnh phía sau.

Bắt 2 xe ô tô vận chuyển hơn 1,5 tấn thuốc bắc nhập lậu - 2

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 12/11, tại quốc lộ 1A qua địa phận thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cao Lộc cũng đã phát hiện bắt quả tang xe ô tô tải biển kiểm soát 12C-028.23 đang vận chuyển nguyên liệu thuốc bắc không có giấy tờ xuất xứ. Lái xe là Lê Văn Chính (SN 1986, trú tại Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đang vận chuyển 1.212kg thuốc bắc từ khu vực biên giới vào nội địa thì bị bắt giữ. Toàn bộ số hàng hóa gồm Trần Bì, Đại Hoàn, Hà Thủ ô … được sấy khô ước tính trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Bá Đoàn