Bàn làm việc “kiêm” ổ vi khuẩn

(Dân trí) - Theo các nhà nghiên cứu, hầu hết các bàn làm việc đều bẩn hơn phòng tắm và có nhiều vi trùng gây bệnh hơn gấp 400 lần.

Không chỉ thế, các nhà khoa học ở đại học bang Arizona còn khẳng định, bàn làm việc của phụ nữ có nhiều vi trùng gấp 3 lần so với bàn làm việc của các đồng nghiệp nam.

 

Trên thờ The Early Show hôm thứ hai tuần này, chuyên gia giáo dục sức khoẻ Cynthia Sass lý giải về những nơi vi trùng có thể ẩn nấp trên mặt bàn và những cách giúp bạn làm sạch mặt bàn. Bà nói: “Chúng ta đang nói về các loại vi rút, vi khuẩn và các loại nấm mốc. Có khoảng 10 triệu vi khuẩn ở dưới tay bạn khi bạn tỳ tay lên bàn và các vi khuẩn đó có thể sống tới 3 ngày. Bạn nên lau chùi bàn làm việc vào cuối mỗi ngày và tốt nhất là dùng nước lau chùi diệt khuẩn”.

 

Về nguyên nhân tại sao bàn làm việc của phụ nữ lại nhiều vi trùng hơn của nam giới, bà Sass giải thích: “Có thể là vì phụ nữ có nhiều đồ lặt vặt thu hút và tích tụ nhiều vi trùng hơn như các đồ trang sức, khung ảnh, kem bôi da tay, v.v. Chúng tôi khuyên bạn không nên để kem bôi da tay ở nơi làm việc vì khả năng hút hơi nước của nó sẽ lưu giữ vi khuẩn và lan truyền sang các bề mặt khác khi bạn chạm tay vào chúng, trong đó có mặt bàn làm việc”.

 

Còn một “thủ phạm” nữa có thể bạn không bao giờ nghi ngờ là chiếc điện thoại di động. Chúng ta thường xuyên chạm vào nó và trên điện thoại có rất nhiều chỗ để các loại vi trùng trú ẩn. Theo bà Sass, điện thoại chính là cục nam châm với các loại vi trùng.

 

Với máy tính thì chuột và bàn phím là những nơi tập trung nhiều vi trùng gây bệnh hơn cả, nhất là khi bạn ăn uống cạnh bàn phím. Nếu buộc phải ăn tại bàn, bạn nên mang theo tấm lót và để thức ăn lên đó. Bạn cũng có thể vệ sinh bàn phím và chuột bằng các chất tẩy uế chuyên dụng có giá không quá đắt.

 

Bên cạnh đó thì cũng có những hành động khác của bạn góp phần tạo ra vi trùng cho nơi làm việc như hắt xì hơi. Theo bà Sass, bạn nên để sẵn một hộp giấy lụa ở bàn và khi cần thì hắt xì hơi vào giấy lụa. Nếu bạn hắt xì hơi vào tay thì hãy rửa ngay sau đó. Cùng với hắt xì hơi thì việc để quá nhiều đồ lặt vặt như giấy tờ, khung ảnh, đèn, v.v. cũng là nguồn tích tụ đáng kể của vi trùng gây bệnh.

 

Đỗ Dương

Theo Cbsnews