Bác sĩ viết ẩu, bệnh nhân lãnh đủ

Bác sĩ kê toa với chữ viết cẩu thả là một trong những nguy cơ khiến bệnh nhân phải lãnh đủ hậu quả do sai lầm trong y khoa.

Tờ Sài Gòn Giải phóng ngày 29/7 đưa tin, tại Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong y khoa diễn ra tại TPHCM vào hôm 28/7, GS Nguyễn Văn Tuấn - Viện Nghiên cứu y khoa Garvan (Úc), cho biết, 3 sai lầm hàng đầu chiếm đến 60% trong tổng số bệnh nhân bị mắc phải sai lầm trong y khoa dẫn đến đe dọa tính mạng là: chẩn đoán sai và điều trị muộn; loét do nằm; nhiễm trùng sau phẫu thuật.

 

Trong số 1.000 người nằm viện, có đến 155 người có nguy cơ là nạn nhân của chẩn đoán sai và điều trị muộn. Nơi thường xuyên xảy ra sự cố sai lầm nhất là khoa phẫu thuật (chiếm 50% các trường hợp), khoa cấp cứu-hồi sức cấp cứu, phòng khám chẩn đoán.

 

5 yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến sai lầm trong y khoa gồm: thông tin bệnh nhân không đầy đủ; không được cập nhật thông tin về thuốc; hiểu sai toa thuốc (chữ viết cẩu thả, tên thuốc bị trùng âm, nhầm lẫn số thập phân của liều dùng, nhầm lẫn đơn vị đo lường thuốc, viết tắt không theo quy định)...

 

Theo Ngọc Lan

Vietnamnet