Bác sĩ phẫu thuật cùng lúc 6 cơ quan để cứu bệnh nhân bị ung thư túi mật

(Dân trí) - Một nữ bệnh nhân bị ung thư túi mật hiếm gặp, dạng tế bào gai. Các bác sĩ đã thực hiện cùng lúc phẫu thuật  6 cơ quan để cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ phẫu thuật cùng lúc 6 cơ quan để cứu bệnh nhân bị ung thư túi mật - 1

Hình bệnh phẩm sau mổ khối u túi mật với nhiều sỏi bên trong.

 Sáng 9/5, bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Trước đó, ngày 14/4/2020, bệnh nhân Nguyễn Thị N, (57 tuổi), quê Đồng Tháp nhập viện vì đau bụng hạ sườn phải. Khoảng 2 tháng, bệnh nhân đau âm ỉ, không sốt, sụt cân khoảng 3 kg.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm máu, siêu âm bụng, C-scan bụng có cản quang. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị u túi mật, có chỉ định phẫu thuật, sinh thiết tức thì trong lúc mổ..

Ngày 22/4, ê kíp bác sĩ  đã tiến hành phẫu thuật, sinh thiết tức thì cho bệnh nhân và quyết định cắt trọn khối ung thư gồm 6 cơ quan: gan hạ phân thùy IV-V, khối u túi mật, đoạn xa dạ dày, D1 tá tràng, một phần mốc tụy, cắt đoạn đại tràng ngang. Tiến hành nạo hạch vùng rốn gan. Mặt cắt gan và điểm rò mật được khâu một cách cẩn thận. Bác sĩ lập lại lưu thông tiêu hóa bằng cách nối lại dạ dày với ruột non; đại tràng với đại tràng. Thời gian phẫu thuật là 4,5 giờ.

Bác sĩ phẫu thuật cùng lúc 6 cơ quan để cứu bệnh nhân bị ung thư túi mật - 2
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân N

 Sau mổ bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được,vết mổ khô, ống dẫn lưu có rò mật lượng ít, lâm sàng bệnh nhân ổn định đến hậu phẫu ngày 12 thì không còn rò mật nữa. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ là ung thư túi mật loại tế bào gai xâm lấn mô gan, mô ruột.

Dự kiến bệnh nhân được xuất viện trong 1 -2 ngày tới và sẽ được hẹn tái khám để hóa trị.

Bác sĩ ở Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cho biết, những triệu chứng và dấu hiệu có thể gặp trong ung thư túi mật như: vàng da, sụt cân, sốt, ăn không ngon, đầy bụng hoặc đau bụng, mệt mỏi, sờ thấy khối ở bụng. Tuy nhiên những triệu chứng, dấu hiệu này cũng có thể gặp trong các bệnh lý khác, do đó người bệnh cần đến bệnh viện để được bác sĩ khám, tư vấn thực hiện xét nghiệm, hình ảnh học và điều trị nếu cần thiết.

Bác sĩ cũng cho biết, chưa có biện pháp phòng ung thư túi mật đặc hiệu. Các biện pháp nâng cao sức khỏe, ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, không thuốc lá, hạn chế rượu bia và chất kích thích, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.

Phạm Tâm