Bà mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối hạ sinh em bé thành công

(Dân trí) - Bà mẹ này chia sẻ: “Tôi cảm thấy cơ thể bắt đầu đau đớn, một nỗi đau mà tôi chưa bao giờ trải qua so với những lần mang thai khác, thậm chí tôi còn bị chảy máu vùng kín".

Charlotte Ngarukiye, 34 tuổi, sống tại bang New Hampshire (Mỹ) đã sinh hạ đứa con thứ 3 thành công khi đang mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng quái ác. Câu chuyện của cô đã trở thành nguồn động viên vô cùng to lớn đối với các bệnh nhân ung thư nữ trên toàn thế giới.

Bà mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối hạ sinh em bé thành công - 1

Charlotte Ngarukiye và gia đình của mình

Được biết, Ngarukiye phát hiện mình mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối chỉ sau 17 ngày cô hạ sinh cậu con trai thứ 3 – Maxwell. Có nghĩa là tế bào ung thư đã được hình thành và phát triển trong suốt thời gian cô mang thai, nhưng may mắn thay, nó không gây ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ.

Bà mẹ này chia sẻ: “Tôi cảm thấy cơ thể bắt đầu đau đớn, một nỗi đau mà tôi chưa bao giờ trải qua so với những lần mang thai khác, thậm chí tôi còn bị chảy máu vùng kín. Tôi đã thật sự lo lắng và nhờ sự tư vấn của các chuyên gia, nhưng tất cả họ đều bảo rằng hãy chờ đến lúc đứa trẻ chào đời”.

Bà mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối hạ sinh em bé thành công - 2

Khi các triệu chứng bất thường xảy ra thường xuyên, Ngarukiye đã tìm đến một bác sĩ chuyên về hệ tiêu hóa. Sau khi trải qua nhiều cuộc xét nghiệm, cô được chẩn đoán là mắc ung thư đại tràng, căn bệnh đã bắt đầu di căn đến gan và phổi của Ngarukiye.

Người phụ nữ này cho biết, cô đã thật sự bất ngờ vì không nghĩ mình lại mắc ung thư đại tràng – căn bệnh thường xuất hiện với những người trên 50 tuổi. Sau khi sinh con, cô đã tiến hành nhập viện để điều trị. Cô đã trải qua rất nhiều đợt hóa trị, tham gia 2 thử nghiệm lâm sàng.

Bà mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối hạ sinh em bé thành công - 3

Hiện nay, Ngarukiye đang tham gia một câu lạc bộ tuyên truyền về cách phòng tránh ung thư của địa phương. Cô đã dành quãng thời gian cuối đời để giúp mọi người không phải gặp trường hợp như mình.

Theo Cơ sở Dữ liệu Ung thư Quốc gia Mỹ, tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng ở độ tuổi dưới 50 đã tăng từ 10% năm 2004 lên 12,2% vào năm 2015. Trong đó, 70% những người này đều đang ở giai đoạn 3,4 của căn bệnh.

Bà mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối hạ sinh em bé thành công

Minh Nhật

Theo Goodmorningamerica