Quảng Nam:

5 người về từ Bệnh viện Bạch Mai âm tính với vi rút SARS-CoV-2

(Dân trí) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, 5 người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2. Hai người còn lại từng vào Bệnh viện Bạch Mai đang được cách ly tại Hà Nội.

Theo đó, 5 trường hợp này đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 17-23/3, ở các địa phương Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành và Tiên Phước. Khi về địa phương đã được giám sát ngay lập tức, lấy mẫu gửi xét nghiệm vào ngày 30/3 và cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

5 người về từ Bệnh viện Bạch Mai âm tính với vi rút SARS-CoV-2 - 1

Bệnh nhân thứ 57 đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: D.L.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, những người này vẫn tiếp tục được cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các huyện, thị.

Hiện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh và huyện đang tiếp tục rà soát, thực hiện cách ly các trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia. 

Đối với bệnh nhân thứ 57 (nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh) đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ngành y tế tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân không sốt, ho, các triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, X-quang phổi cải thiện. Hiện bệnh nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và đang chờ kết quả.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tính đến ngày 2/4: đã giám sát và tiếp tục lấy 73 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Tổng cộng, ngành y tế tỉnh đã triển khai thực hiện 980 mẫu xét nghiệm gồm 682 người nước ngoài và 298 người Việt Nam.

Trong đó 3 mẫu dương tính (+) của các bệnh nhân 31, 33 và 57; 846 mẫu âm tính (-); 131 mẫu đang chờ kết quả.

Về cách ly y tế, đến ngày 2/4 có tổng số 579 người đang được cách ly; trong đó cách ly tập trung cho 347 người tại 18 khu cách ly tập trung của 15 huyện và làm thủ tục kết thúc cách ly cho 232 người

Cách ly tại các cơ sở y tế có 129 người, trong đó Bệnh viện Đa khoa TP Hội An 4 người, Bệnh viện Đa khoa Trung ương 9 người, Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc 1 người, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 người, Trung tâm y tế huyện Tiên Phước 3 người, Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên 2, Quế Sơn 1 người và đã kết thúc cách ly cho 105 người.

Cách ly tại các nhà, nơi lưu trú có tổng số 1.660 người, đang cách ly cho 802 người tại 12/18 huyện, thị xã, thành phố và đã kết thúc cách ly cho 858 người. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Công Bính